Kẻ đi cướp tiệm vàng ở Tân Bình vì món nợ 15 triệu đồng

Sự kiện: Cướp tiệm vàng

Nam thanh niên cướp tiệm vàng ở Tân Bình khai nhận mê cờ bạc trên mạng, chơi game và không thể thanh toán món nợ 15 triệu đồng vay mượn ngoài xã hội nên nảy sinh ý định đi cướp.

Ngày 5-12, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang lập hồ sơ, lấy lời khai với Nhữ Ngọc Long (23 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Long là nghi can cầm súng nhựa, xông vào tiệm vàng trên đường Phạm Văn Hai (phường 5, quận Tân Bình) đe dọa để cướp tài sản nhưng bất thành. Chỉ sau chưa đầy 24 giờ gây án, người này đã bị bắt.

Hình ảnh Long chạy xe máy tẩu thoát. Ảnh: CA

Hình ảnh Long chạy xe máy tẩu thoát. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận bản thân chưa từng có tiền án tiền sự. Nam thanh niên gần đây chơi cờ bạc, cá độ trên mạng và thua nặng phải vay mượn ngoài xã hội số tiền khoảng 15 triệu đồng để trang trải nhưng mất khả năng chi trả.

Do bị đòi nợ, Long nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để trả nợ. Tối 2-12, Long sau khi tháo biển số xe, chạy lòng vòng rồi ghé vào một tiệm tạp hóa trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận mua một khẩu súng nhựa với giá 50 ngàn đồng.

Sáng hôm sau, Long chạy xe máy ở các tuyến đường tìm cơ hội ra tay. Khi đến đường Phạm Văn Hai, thấy tiệm vàng KH vắng vẻ, chỉ có một nữ chủ tiệm, bên ngoài ít camera an ninh, không có bảo vệ… nên đi vào dùng súng uy hiếp.

Súng nhựa được Long mua với giá 50 ngàn đồng để đi cướp. Ảnh: CA

Súng nhựa được Long mua với giá 50 ngàn đồng để đi cướp. Ảnh: CA

Tuy nhiên, chủ tiệm vàng hô hoán cướp nên Long sợ, cầm khẩu súng tháo chạy ra xe máy, tẩu thoát dù chưa lấy được bất kỳ tài sản gì.

Người dân cũng cho biết nam thanh niên tháo chạy ra ngoài, trên tay cầm vật giống súng như đe dọa người đi đường để không ai đuổi theo.

Long ban đầu được xác định không có tiền án tiền sự, không nghiện ma túy. Ảnh: CA

Long ban đầu được xác định không có tiền án tiền sự, không nghiện ma túy. Ảnh: CA

Rời khỏi hiện trường, Long đến khu vực TP Thủ Đức và vào một quán internet trên đường Hoàng Diệu để chơi. Do chưa cướp được tài sản, nam thanh niên tiếp tục chạy xe máy, khảo sát thêm năm tiệm vàng ở Bình Dương để tìm cơ hội cướp tiếp nhưng không tìm thấy sơ hở.

Long sau đó về lại tiệm game trên đường Hoàng Diệu chơi và nghỉ lại. Đến chiều 4-12, Long lấy xe máy rời đi thì bị trinh sát ập đến khống chế.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt giữ đối tượng mang súng nhựa cướp tiệm vàng ở TP Hồ Chí Minh

Chiều 4/12, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng trên địa bàn quận Tân Bình xảy ra vào chiều 3/12.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tân ([Tên nguồn])
Cướp tiệm vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN