HN: Bắt hàng loạt cướp giật trong cùng ngày

Chỉ trong một ngày, tại địa bàn Hà Nội đã xảy ra liên tiếp các vụ cướp giật và được cơ quan công an bắt giữ, xử lý.

Tối 28/9, chị Đặng Hoàng Ly (SN 1991, ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) điều khiển xe máy từ Định Công qua Tân Mai. Khi đến gần chợ đầu mối phía Nam (thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai), bỗng xuất hiện 2 đối tượng đi xe Honda Wave không mang biển kiểm soát. Chúng giật mất chiếc túi của chị đang đeo trên xe rồi rồ ga bỏ chạy.

Chị Ly vẫn bình tĩnh, phóng xe đuổi theo hai đối tượng trên. Bị chị Ly bám theo, khi đến đầu cầu Đền Lừ thì 2 đối tượng trên hoảng quá nên ngã xe ra đường.

Chúng bỏ xe chạy bộ. Một đối tượng chạy thoát. Một đối tượng cầm túi chạy xuống sông Kim Ngưu để trốn nhưng đã bị tổ công tác thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP. Hà Nội) bắt giữ.

Tại đồn công an phường Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai), đối tượng khai là Nguyễn Lâm Tùng (SN 1993, trú tại thôn Định Quán, Phú Diễn, Từ Liêm) còn tên trốn thoát là Nguyễn Đức Thiện (SN 1993, cùng thôn).

Công an quận Hoàng Mai đã thu hồi tang vật, tiếp tục điều tra và lập hồ sơ xử lý.

Trước đó, chiều 28/9, khoảng 14h, Công an phường Bùi Thị Xuân phối hợp với lực lượng nghiệp vụ (Công an TP. Hà Nội) đã bắt quả tang một đối tượng cướp giật dây chuyền trên đường Triệu Việt Vương.

Đó là tên Bùi Đức Tài (SN 1983, trú tại ngõ 785, Trương Định, Hoàng Mai) đã giật dây chuyền vàng của chị Nguyễn Thu Hà (nhà ở phố Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng).

Công an phường đã chuyển đối tượng cho Công an quận Hai Bà Trưng xử lý.

Vào khoảng 10h trưa cùng ngày, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1964, ở khu tập thể Thành Công, quận Ba Đình) đi xe máy đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Quang Trung. Chị Vân lấy điện thoại di động ra gọi thì bị một tên côn đồ đi từ sau lướt tới giật mất.

Nghe chị Vân hô hoán, anh Đinh Quốc Bình (SN 1973, ở Chương Dương, Hoàn Kiếm) đã cùng người đi đường đuổi theo. Đến ngã tư Hai Bà Trưng - Quán Sứ, thì bắt được đối tượng, giao cho Công an phường Trần Hưng Đạo. Tên cướp khai là Nguyễn Văn Hà (SN 1990, ở phường Lê Lợi, TX. Sơn Tây). Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang lập hồ sơ xử lý.

Cũng hôm 28/9, chị Trịnh Thu Hằng (SN 1989, trú phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) đến Công an phường Tương Mai (Hoàng Mai) trình báo bị cướp. Chị cho biết, hồi 2h sáng 27/9, chị bị một đối tượng cướp mất chiếc điện thoại di động trên đường Trương Định.

Qua truy xét, đến ngày 29/9, Công an quận Hoàng Mai đã điều tra, làm rõ đối tượng là Lê Văn Đức (SN 1990, trú ở Ngã Tư Sở, Đống Đa).

Ngày 28/9, tại ngã ba Âu Cơ - Lạc Long Quân (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ), tổ trinh sát Đội cảnh sát hình sự (Công an quận Tây Hồ) đã phục kích bắt quả tang 2 đối tượng sống lang thang hành nghề cướp giật.

Chúng là Nguyễn Tiến Quân (SN 1991) và Phạm Văn Kỷ (SN 1993), đều quê ở xã Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam. Chúng đã đi xe máy giật 1 túi xách của chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1975, ở Quỳ Hợp, Nghệ An), trong đó có 1 dây chuyền, 1 vòng đeo tay kim loại màu vàng và một số giấy tờ tuỳ thân.

Sáng 28/9, tại ngã ba Thanh Nhàn - Võ Thị Sáu (Hai Bà Trưng), tổ tuần tra Công an phường Thanh Nhàn cũng bắt quả tang tên Nguyễn Văn Nam (SN 1993, ở Đông Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang) đi xe máy, cướp giật túi xách của một người đi đường. Trong túi có 1 điện thoại di động, 1 thẻ ATM và hơn 3 triệu đồng cùng một số giấy tờ tuỳ thân.

Hiện đã chuyển đối tượng cho Công an quận Hai Bà Trưng xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN