“Hiệp sĩ” vạch mặt gã trộm xe

“Hiệp sĩ” đóng vai người mua xe gian để vạch mặt tên trộm đội lốt công nhân.

Sáng 21/12, Công an phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Thanh Sang, 20 tuổi, quê Bình Thuận, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tại công ty Phú Xuân (đóng ở phường Hiệp Thành) liên tiếp xảy ra 4 vụ mất trộm xe máy. Nghi Nguyễn Thanh Sang (công nhân công ty Phú Xuân) là thủ phạm, bảo vệ công ty đã báo vụ việc đến Đội phòng chống tội phạm Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một để phối hợp theo dõi, bắt quả tang.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm Phú Hòa, cho biết: sau khi nhận được tin báo, các “hiệp sĩ” đã tìm cách tiếp cận Sang. Trong vai người cần mua xe máy giá rẻ, một “hiệp sĩ” đã gặp Sang để hỏi mua xe máy. Tưởng gặp khách ngon, Sang “hồn nhiên” kể vanh vách “thành tích” vừa trộm cắp một chiếc xe máy (biển số 66V1- 09295) ở công ty Phú Xuân và ra giá bán lại với giá 6 triệu đồng.

Sáng 21/12, ngay sau khi Sang tự khai hành vi trộm cắp của mình, các “hiệp sĩ” đã “áp tải” Sang đến thẳng trụ sở Công an phường Hiệp Thành.

Công an phường Hiệp Thành đang phối hợp Công an TP. Thủ Dầu Một điều tra vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN