“Hiệp sĩ” TP HCM bắt nóng tên cướp dây chuyền

Phát hiện người phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông ở phía trước, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng, tên cướp vọt lên giật phăng sợi dây chuyền rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi của tên cướp đã bị nhóm "hiệp sĩ" đưa vào tầm ngắm.

Ngày 29/4, Công an quận Bình Tân, TP HCM, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Vũ Đình Hiếu (SN 1988, ngụ phường 4, quận 11) để lập hồ sơ xử lý hành vi “cướp tài sản".

Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 28-4, Hiếu dùng xe máy hiệu Yamaha Ultimo chạy rảo trên nhiều tuyến đường ở quận Bình Tân nhằm tìm người sơ hở để giật tài sản. Khi đến trước nhà số 148 Đất Mới, đối tượng phát hiện chị Dương Yến Quần (SN 1979, ngụ quận Bình Tân) đang điều khiển xe máy một mình, cổ đeo dây chuyền vàng nên Hiếu vọt lên giật phăng sợi dây chuyền của chị Quần rồi rồ ga bỏ chạy.

Tuy nhiên, mọi hành vi của Hiếu ngay từ đầu đã bị nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Trọng Nghĩa, Lê Xuân Trường và Nguyễn Công Phong đưa vào tầm ngắm. Do đó, khi Hiếu vừa giật tài sản, các “hiệp sĩ” đã truy đuổi quyết liệt và tóm gọn tên cướp sau quãng đường dài khoảng 1 km.

Tại công an, Hiếu khai đã từng có một tiền án về tội “cướp giật tài sản”. Sợi dây chuyền Hiếu giật của chị Quần có giá hơn 10 triệu đồng cũng được trả lại cho nạn nhân sau khi công an lập biên bản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Tiến (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN