Hành trình lật mặt 2 “siêu trộm” và 90 chiếc xe gian

Sự kiện: Tin ngắn

Các trinh sát gặp nhiều khó khăn do đối tượng thực hiện hành vi phạm tội vào ban đêm, trong khi tài liệu thu thập được tại hiện trường rất ít...

Đối tượng trộm cắp mang xe đến rồi ghi vào “phiếu gửi xe” do Tâm soạn sẵn, nhận tiền rồi đi.

Tuy nhiên, thủ đoạn này không qua mắt được các trinh sát. Khám xét nơi ở của Tâm, cảnh sát phát hiện 90 xe máy nghi vấn là tài sản trộm cắp.

Những chiếc xe gian tập kết trong kho của Nguyễn Khắc Tâm

Những chiếc xe gian tập kết trong kho của Nguyễn Khắc Tâm

Những vị “khách lạ” giữa đêm khuya

Từ nhiều tháng gần đây người dân thôn Đồng Bằng, An Lễ, Quỳnh Phụ, Thái Bình nhận thấy khu vực nhà Nguyễn Khắc Tâm có nhiều biểu hiện bất thường.

Dù lớn tuổi nhưng Tâm thường xuyên tụ tập các đối tượng bất hảo khiến nhiều người dân ở địa phương phải dè chừng, né tránh.

Đặc biệt, nhà Tâm thường xuyên tiếp “khách lạ”. Những người này thường đến vào tối muộn, đêm khuya, khi thì mang theo 2 - 3 xe máy nhưng lúc rời đi lại bỏ lại 1 - 2 xe. Những tình tiết bất thường, lặp đi lặp lại đó không qua mắt được lực lượng công an cơ sở.

Cùng thời điểm này, trên địa bàn các tỉnh Hải Dương, Thái Bình và TP Hải Phòng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy manh động, liều lĩnh.

Trong đó, trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, rạng sáng 22/5, các đối tượng đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Quỳnh ở thôn An Tứ, xã Quang Trung, lấy đi 2 xe máy để trong sân nhà.

Tiếp đó, rạng sáng 24/5, kẻ gian lại đột nhập vào nhà anh Bùi Chí Nghiêm và Bùi Duy Thành, xã Văn Vật, lấy đi 2 chiếc xe. Đêm 26/5, gia đình anh Lâm Văn Khanh và anh Lâm Văn Tuyến lại bị mất 2 chiếc xe máy…

Thời điểm này, trên địa bàn huyện Ninh Giang (Hải Dương) cũng xảy ra các vụ trộm cắp xe mô tô với thủ đoạn tương tự.

Từ các căn cứ thu thập được, Ban chuyên án Công an tỉnh Hải Dương nhận định, thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang do một nhóm đối tượng chuyên nghiệp thực hiện.

Một cán bộ Ban chuyên án chia sẻ, để dựng được chân dung của đối tượng gây án, các trinh sát gặp nhiều khó khăn do đối tượng thực hiện hành vi phạm tội vào ban đêm, trong khi các tài liệu thu thập được tại hiện trường rất ít.

Bắt đầu bằng việc rà, dựng theo hướng di chuyển của đối tượng gây án, các thành viên của Ban chuyên án đã phát hiện được địa điểm tiêu thụ tài sản trộm cắp của đối tượng Tâm tại Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Dụng cụ Tâm dùng để đục số khung, số máy xe môtô

Dụng cụ Tâm dùng để đục số khung, số máy xe môtô

Đồng thời, cảnh sát cũng xác định được hai đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản gồm: Ngô Dạt Sóng (SN 1991, ở thôn A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ) và Nguyễn Bá Khương (SN 1991, ở thôn Lương Cầu, xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ).

Trong đó, Sóng là kẻ có một tiền án về hành vi cướp tài sản, còn Khương cũng là đối tượng đang bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Sóng và Khương vốn là những kẻ lọc lõi nên có nhiều chiêu thức tinh vi. Đang bị cơ quan công an truy nã nên Khương cực kỳ cảnh giác trong thủ đoạn che giấu nhân thân.

Còn Sóng là kẻ nghiện ma túy, từng ra tù, vào tội nên cũng có nhiều chiêu bài để lẩn tránh sự phát hiện của lực lượng công an.

Ngày 26/5, sau khi nhận lệnh, hai mũi công tác đã đồng loạt bắt giữ hai đối tượng. Dù ban đầu cố quanh co nhưng trước những chứng cứ rõ ràng, 2 tên “siêu trộm” phải cúi đầu nhận tội.

Sóng và Khương khai nhận, do thiếu tiền tiêu, từ tháng 2/2022 đến nay, cả hai đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn 2 huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ.

Tại Ninh Giang, các đối tượng đã thực hiện 5 vụ, tổng trị giá khoảng 80 triệu đồng; 4 vụ trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, trộm 6 xe, tổng trị giá khoảng 107 triệu đồng.

Ngoài ra, Sóng và Khương còn khai thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn khác nhưng không nhớ cụ thể…

Chiêu bài “độc” của kẻ chuyên tiêu thụ xe gian

Các đối tượng Nguyễn Khắc Tâm, Ngô Dạt Sóng, Nguyễn Bá Khương

Các đối tượng Nguyễn Khắc Tâm, Ngô Dạt Sóng, Nguyễn Bá Khương

Trước thời điểm Công an Hải Dương phát hiện, bắt giữ nhóm “siêu trộm” nêu trên, lực lượng chức năng Thái Bình đã phát hiện nhiều nghi vấn xung quanh đối tượng Nguyễn Khắc Tâm.

Nhà Tâm thường xuyên có hàng chục chiếc xe máy nhưng khi được hỏi, Tâm không bao giờ thừa nhận là mua xe, tiêu thụ xe mà nói rằng mình chỉ làm dịch vụ trông xe.

Khi Công an tỉnh Hải Dương đề nghị Công an tỉnh Thái Bình phối hợp thì hành tung của Tâm đã được đưa vào tầm ngắm.

Âm thầm theo dõi, cảnh sát đã nắm được hành tung quá trình trộm cắp của nhóm “siêu trộm”, đem về bán cho Nguyễn Khắc Tâm.

Tuy vậy, đúng như nhận định của Ban chuyên án, khi lực lượng công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với trùm tiêu thụ xe gian này, y đã “lăn ra ăn vạ”, cho rằng mình không tiêu thụ xe gian.

Thủ đoạn của Tâm sau đó đã bị vạch mặt. Theo đó, vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, mỗi khi nhóm trộm cắp mang xe đến bán cho Tâm đều ký vào tờ “phiếu gửi xe” do Tâm soạn sẵn nhằm trốn tránh hành vi tiêu thụ xe gian.

Khi lực lượng công an tiến hành khám xét, theo lệnh của Tâm, hàng chục đối tượng trong đó có người tự nhận là thương binh kéo đến cản trở. Tuy nhiên, trước sự cương quyết của lực lượng chức năng, nhóm người này phải tự động giải tán.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Khắc Tâm, cơ quan công an đã thu giữ tại chỗ 85 xe máy nghi vấn là tài sản do phạm tội mà có, 1 khẩu súng tự chế, nhiều công cụ dùng để đục số khung, số máy xe môtô và hàng trăm “phiếu gửi xe” cùng nhiều giấy tờ, tài liệu khác.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã thu giữ thêm 5 xe máy khác, nâng tổng số xe thu giữ là 90 xe máy các loại. Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

CSGT bắt đôi nam nữ mua ”xe gian” giá rẻ trên mạng xã hội về sử dụng

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện, bắt giữ đôi nam nữ mua hai chiếc "xe máy gian", giá rẻ trên mạng về sử dụng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Kim ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN