Hàng xóm tiết lộ về thanh niên 17 tuổi cưỡng bức bé gái sau vài giờ "thả thính"

Tuấn có học lực kém. Dù nhà trường yêu cầu phải cam kết theo học nhưng người này vẫn kiên quyết... bỏ học.

Chân dung Nguyễn Minh Tuấn.

Chân dung Nguyễn Minh Tuấn.

Ngày 24/9, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ án "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Cưỡng đoạt tài sản” đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc để xử lý theo thẩm quyền.

Bị can trong vụ án là Nguyễn Minh Tuấn (SN 2003, trú thôn Vinh Phú, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương). Nạn nhân là cháu V.T.T (SN 2008, trú xã Kim Long, huyện Tam Dương).

Tìm về nhà Tuấn ở thôn Vinh Phú, người dân ở đây cho hay, trước khi bị cơ quan công an bắt giữ, đối tượng sống cùng mẹ. Bố mẹ Tuấn đã "đường ai nấy đi" từ nhiều năm trước. Kinh tế gia đình thuộc diện khó khăn, mẹ Tuấn đi làm ở công ty để nuôi con ăn học.

Theo một người hàng xóm, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng mẹ Tuấn vẫn lo cho con được học hành đàng hoàng, tuy nhiên đối tượng bỏ học giữa chừng, phụ bao công sức của mẹ.

Để hiểu rõ hơn về đối tượng, PV đã tìm đến trường học nơi "yêu râu xanh" này từng theo học. Giáo viên chủ nhiệm cho hay, Tuấn chỉ học khoảng 1 tháng tại trường vào năm học lớp 10, sau đó bỏ học. Người mẹ từng lên trường xin cho con theo học tiếp nhưng Tuấn không đi.

Vị nữ giáo viên này cũng thông tin thêm, thời điểm người mẹ xin cho con đi học lại, nhà trường đã yêu cầu Tuấn phải cam kết theo học nhưng đối tượng vẫn kiên quyết... bỏ học .

“Điểm học các kỳ ở Trung học cơ sở của Tuấn chỉ toàn các điểm kém, học lực không tốt”, vị này nói.

Về nhân thân đối tượng, một lãnh đạo Công an thị trấn Hợp Hoà thông tin, Tuấn chưa có tiền án, tiền sự và cũng không có điều tiếng gì ở địa phương. Khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và người dân rất bất ngờ.

Trước đó, khoảng tháng 7/2020, Tuấn dùng tài khoản Facebook kết bạn và làm quen với cháu V.T.T. Sau ít giờ tán tỉnh, cháu T. đã nhận lời yêu và gửi cho Tuấn 4 tấm ảnh khỏa thân của mình.

Sau khi nhận được ảnh khỏa thân, Tuấn lộ bản chất “yêu râu xanh” và yêu cầu cháu nạn nhân phải đến nhà mình để quan hệ tình dục, nhưng do sợ hãi, cháu T. đã từ chối.

Bị từ chối, Tuấn đe dọa sẽ tung ảnh “nóng” của cô bé 12 tuổi lên mạng, gửi cho bạn bè cùng trường. Thấy vậy, cháu T. sợ hãi nên đã đến nhà "yêu râu xanh" để quan hệ tình dục 3 lần vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2020.

Thỏa mãn thú tính, Tuấn tiếp tục yêu cầu cháu T. phải đưa điện thoại cho mình nếu không sẽ tung những hình ảnh, clip “nóng” của hai người lên mạng internet.

Sau đó, cháu T. phải vay mượn tiền của bạn bè và mua 1 chiếc điện thoại Iphone 6 đưa cho Tuấn. Chưa dừng lại, nam thanh niên tiếp tục yêu cầu cháu T. phải đưa cho mình thêm 3.000.000 đồng.

Không thể vay mượn ai, cháu T. đã kể mọi chuyện với mẹ của mình. Gia đình ngay lập tức trình báo đến Công an xã Kim Long.

Đến ngày 11/8, khi Tuấn hẹn cháu T. giao tiền tại quán trà chanh trên đường 36 thuộc xã Kim Long thì bị Công an xã Kim Long bắt giữ.

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN