Hàng trăm người theo dõi phiên toà xử vụ “dì ghẻ” sát hại con riêng của người tình

Hàng trăm người xếp hàng, chen chân vào theo dõi phiên xét xử sơ thẩm vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong. Trong khi đó, các Youtuber tập trung hoạt động trước cổng toà.

Sáng 25/11, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong. Hai bị cáo trong vụ án là Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) trong vụ bạo hành khiến bé N.T.V.A. (8 tuổi, con riêng của Thái) tử vong. Phiên tòa được mở lại sau hơn 4 tháng điều tra bổ sung. Từ sáng sớm, đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã được lực lượng chức năng phong toả một đoạn trước cổng chính.

Sáng 25/11, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong. Hai bị cáo trong vụ án là Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) trong vụ bạo hành khiến bé N.T.V.A. (8 tuổi, con riêng của Thái) tử vong. Phiên tòa được mở lại sau hơn 4 tháng điều tra bổ sung. Từ sáng sớm, đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã được lực lượng chức năng phong toả một đoạn trước cổng chính.

Xe cộ được phân luồng tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Tự Trọng, Nguyễn Du, không lưu thông qua đoạn trước cổng chính toà để phục vụ phiên toà.

Xe cộ được phân luồng tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Tự Trọng, Nguyễn Du, không lưu thông qua đoạn trước cổng chính toà để phục vụ phiên toà.

Lực lượng an ninh được bố trí rất đông trước các cổng, siết chặt nhiều vòng. Bên trong sân toà, TAND TP.HCM chuẩn bị một màn hình LED lớn, tấm rạp rộng hàng trăm m2 để phục vụ cho người theo dõi phiên toà.

Lực lượng an ninh được bố trí rất đông trước các cổng, siết chặt nhiều vòng. Bên trong sân toà, TAND TP.HCM chuẩn bị một màn hình LED lớn, tấm rạp rộng hàng trăm m2 để phục vụ cho người theo dõi phiên toà.

Khoảng 7h, các bị cáo được dẫn giải đến toà, lúc này đã có hàng trăm người dân tới theo dõi phiên toà đứng chờ trước cổng.

Khoảng 7h, các bị cáo được dẫn giải đến toà, lúc này đã có hàng trăm người dân tới theo dõi phiên toà đứng chờ trước cổng.

Nhiều Youtuber cũng xuất hiện từ sớm, hoạt động tích cực trước cổng toà.

Nhiều Youtuber cũng xuất hiện từ sớm, hoạt động tích cực trước cổng toà.

Một số người gắn thêm thiết bị vừa quay vừa đọc lời thoại.

Một số người gắn thêm thiết bị vừa quay vừa đọc lời thoại.

Đến 8h, toà mở cổng cho người dân vào theo dõi phiên toà. Hàng trăm người xếp thành 3 hàng kéo dài hàng chục mét chờ vào bên trong.

Đến 8h, toà mở cổng cho người dân vào theo dõi phiên toà. Hàng trăm người xếp thành 3 hàng kéo dài hàng chục mét chờ vào bên trong.

Nhiều người chen chân để được vào bên trong nhưng toà chỉ cho phép số lượng ít người vào dự.

Nhiều người chen chân để được vào bên trong nhưng toà chỉ cho phép số lượng ít người vào dự.

Hàng trăm người đến theo dõi phiên toà và Youtuber không được vào bên trong phải đứng từ xa để nghe ngóng, quay phim.

Hàng trăm người đến theo dõi phiên toà và Youtuber không được vào bên trong phải đứng từ xa để nghe ngóng, quay phim.

Trước đó, ngày 21/7, phiên tòa được mở, có hàng trăm người dân và Youtuber tập trung trước toà để xem phiên xét xử.

Trước đó, ngày 21/7, phiên tòa được mở, có hàng trăm người dân và Youtuber tập trung trước toà để xem phiên xét xử.

Hàng trăm người theo dõi phiên toà xử vụ “dì ghẻ” sát hại con riêng của người tình - 11

Số đông người tới theo dõi phiên toà ngậm ngùi đứng chờ phía trước cổng toà khi phiên toà đang diễn ra.

Số đông người tới theo dõi phiên toà ngậm ngùi đứng chờ phía trước cổng toà khi phiên toà đang diễn ra.

Hàng trăm người theo dõi phiên toà xử vụ “dì ghẻ” sát hại con riêng của người tình - 13

8h, phiên toà bắt đầu. Bên trong sân toà, khoảng hơn 100 người được vào theo dõi qua màn hình. Tại phiên toà trước đó, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (bảo vệ bị hại) đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung, xác định tỷ lệ thương tật, thương tích của bé V.A. trong các ngày 7-10-11-12/12/2021. HĐXX đã chấp nhận đề nghị của luật sư và trả hồ sơ điều tra bổ sung.

8h, phiên toà bắt đầu. Bên trong sân toà, khoảng hơn 100 người được vào theo dõi qua màn hình. Tại phiên toà trước đó, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (bảo vệ bị hại) đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung, xác định tỷ lệ thương tật, thương tích của bé V.A. trong các ngày 7-10-11-12/12/2021. HĐXX đã chấp nhận đề nghị của luật sư và trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Lam ([Tên nguồn])
Bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN