Giết người vì không trả tiền phục vụ cho nữ tiếp viên quán karaoke

Sự kiện: Tin pháp luật

Tổ chức sinh nhật tại quán karaoke, 14 đối tượng gọi một nữ nhân viên đến phục vụ và hát cùng, sau đó không cho về, không trả tiền phục vụ, còn đánh 1 thanh niên đến tử vong.

Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ 8 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi giết người. 

Trước đó, ngày 10/7, Công an phường Yên Sở nhận được đơn trình báo của chị Tạ Thị Thủy (SN 1989, ở TP Lào Cai, Lào Cai) về việc anh trai là Tạ Duy Hợi bị một nhóm đối tượng đánh gây thương tích và đã tử vong. Công an phường Yên Sở đã phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ, tạm giữ 8 đối tượng có liên quan.

Theo điều tra, tối 9/7, đối tượng Dương Văn Bình (SN 1993, ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) sau khi tổ chức sinh nhật tại quán bia ở thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp thì cùng 13 đối tượng khác đến quán karaoke Lâm Minh hát tại phòng 301. Tại đây, nhân viên quán karaoke đã điện thoại cho Hợi để gọi nhân viên nữ là Nguyễn Hải Yến đến phục vụ hát cùng nhóm người này.

Đến khoảng 1h40 sáng 10/7, Yến muốn ra về và nói đã hết ca làm thì bị nhóm của Bình yêu cầu ở lại phục vụ, nếu không sẽ không trả tiền. Yến sau đó đi ra cửa quán karaoke gọi cho Hợi kể lại sự việc.

Khoảng 5 phút sau, Hợi cùng nhóm bạn đến quán karaoke và xảy ra tranh cãi với nhóm của Bình. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi cả hai nhóm lao vào đánh nhau. Trong quá trình đó, Hợi bị nhóm của Bình dùng gạch đánh dẫn tới tử vong.

Ngày 11/7/2020, Bình cùng 7 đối tượng khác bị bắt.

Nguồn: [Link nguồn]

Không trả tiền “rót bia” cho vợ chủ quán nên bị chém

VKSND huyện Đông Hòa, Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Niên (sinh 1992, trú thôn Long...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN