Bị đánh chết vì không trả tiền nhậu

Ngày 6- 2, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thanh Châu (26 tuổi) về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào lúc 20 giờ 30 ngày 12-10-2017, sau khi tàn cuộc nhậu, Trần Thanh Châu cùng bạn đến quán Hương Thủy thuộc ấp 1, xã Minh Long, huyện Chơn Thành (Bình Phước) để uống bia.

Lúc này, Ngô Thành Quang (33 tuổi) cùng bạn cũng đến quán. Do quen biết nhau từ trước nên Châu mời Quang sang nhậu cùng.

Cuộc nhậu kéo dài hơn một giờ thì mọi người kêu tính tiền và được thông báo hết 160.000 đồng.

Bị đánh chết vì không trả tiền nhậu - 1

Bị cáo Châu tại tòa

Lúc này, Châu “lật kèo” nói Quang phải trả tiền nhậu. Lời đề nghị “khiếm nhã” lập tức bị từ chối.

Bực tức, Châu cầm ly thủy tinh đánh Quang thì được can ngăn. Tuy nhiên, sau đó cả hai lại tiếp tục xảy ra ẩu đả. Trong lúc giằng co, Châu nhặt gạch đánh vào đầu khiến Quang bất tỉnh tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng đã tử vong sau đó.

Tại phiên xét xử, bị cáo Châu thành khẩn khai báo và có thái độ ăn năn hối lỗi. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo 12 năm tù giam và bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi con, mai táng cho gia đình bị hại 742 triệu đồng. 

Đánh chết bạn thân chỉ vì 200.000 đồng thua bạc

Mâu thuẫn từ chuyện bạn thân không chịu trả 200.000 đồng thua bạc, Trần Ngọc Hiếu đánh vào đầu người này khiến nạn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Hiền (Pháp luật TP.HCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN