Giết người do bênh bạn và cuộc lẩn trốn truy nã sau 32 năm

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi chém vào mặt anh H. khiến nạn nhân bị thương và ngã xuống ao tử vong. Gây án xong, Tuyến bỏ trốn khỏi địa phương và vừa bị cơ quan bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương sau 32 năm bị truy nã.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng cho biết, Đội Cảnh sát đặc nhiệm của đơn vị vừa truy bắt thành công 3 đối tượng truy nã tại các tỉnh phía Nam trong 1 ngày. Đáng chú ý trong số các đối tượng bị bắt có Phạm Văn Tuyến lẩn trốn sau 32 năm với tội danh Giết người.

Theo đó, cách đây 32 năm, vào ngày 21/3/1990, do bênh bạn nên Phạm Văn Tuyến (SN 1966, trú tại thôn Thạch Lựu, xã An Thái, huyện An Lão) đã dùng hung khí sắc nhọn chém vào mặt anh Đ.V.H (ở thôn Sái Nghi, xã Mỹ Đức, cùng huyện An Lão) khiến nạn nhân bị thương và ngã xuống ao tử vong.

Đối tượng Phạm Văn Tuyến bị bắt sau 32 năm lẩn trốn. Ảnh: Cơ quan Công an

Đối tượng Phạm Văn Tuyến bị bắt sau 32 năm lẩn trốn. Ảnh: Cơ quan Công an

Gây án xong, Tuyến bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng ra Quyết định truy nã về tội Giết người. Với quyết tâm bắt giữ bằng được đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đề xuất Giám đốc Công an thành phố xác lập Chuyên án 1122B.  

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 24/11/2022, cơ quan công an đã bắt giữ được Tuyến khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Bình Hòa, TP.Thuận An (Bình Dương).

Tiếp đó vào đêm muộn 24/11, Tổ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP. Hồ Chí Minh bắt được Vũ Quốc Tuấn (SN 2004, nguyên quán thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương , TP. Hải Phòng; hiện đang ở tại Chung cư Thủy Lợi 4, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).

Đây là đối tượng có hành vi tụ tập cùng đồng bọn đi xe máy có tốc độ cao trên đường và khi xảy ra va chạm, Tuấn cùng đồng bọn dùng hung khí đánh nhau. Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn khỏi Hải Phòng và bị Cơ quan CSĐT Công quan thành phố, Công an quận Kiến An, Công an quận Hồng Bàng ra Quyết định truy nã về các tội Cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng chức năng dẫn giải các đối tượng về Hải Phòng. Ảnh: Cơ quan Công an

Lực lượng chức năng dẫn giải các đối tượng về Hải Phòng. Ảnh: Cơ quan Công an

Cũng trong ngày 24/11, Tổ công tác đã vận động thành công đối tượng Nguyễn Văn Vương (SN 1992, nguyên quán thôn Hậu Đông, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo; đang bỏ trốn vào làm công nhân ở phường Trảng Bom, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) ra đầu thú.

Trước đó, vào tháng 4/2022, do cần tiền tiêu, Vương đã mượn xe máy của bạn đem cắm lấy 20 triệu đồng rồi biệt tích khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Vương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bắt giữ an toàn các đối tượng, Tổ công tác của Đội Cảnh sát đặc nhiệm-Phòng Cảnh sát hình sự dẫn giải về Hải Phòng.

Nguồn: [Link nguồn]

Trộm 100 lượng vàng, trốn truy nã 21 năm

Sau khi trộm túi vàng của chủ, lái xe Chương bỏ trốn và dùng giấy tờ giả, không đăng ký tạm trú, di chuyển nhiều nơi nhưng vẫn bị Công an TP Vũng Tàu bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tùy ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN