Giết người bằng đòn đánh hội đồng kinh sợ

Chiều 24/1, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 4 bị cáo ở TP Quy Nhơn tổng cộng 59 năm tù, và bồi thường 103 triệu đồng.

4 bị cáo gồm: Nguyễn Sơn Luân – 19 tuổi, ngụ ở phường Đống Đa; Văn Võ Công Hậu – 19 tuổi, ngụ ở phường Nhơn Bình; Võ Văn Hùng và Đoàn Văn Dự - đều 20 tuổi, cùng ngụ ở phường Nhơn Phú, can tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 27/7/2012, tại quán nhậu Tư An – ở tổ 7, khu vực 1, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn đã xảy ra một vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên. Do bị nhóm của Nguyễn Văn Định, ở phường Nhơn Bình đánh nên đến chiều tối hôm đó, Võ Văn Hùng, ở phường Nhơn Phú đã rủ 3 tên trong nhóm, gồm Nguyễn Sơn Luân, Văn Võ Công Hậu và Đoàn Văn Dự quay lại quán Tư An tìm đánh nhóm của Định để trả thù.

Lúc này, Đặng Văn Hải – 1 thanh niên trong nhóm của Định phát hiện nhóm Hùng, Luân kéo đến nên hoảng sợ bỏ chạy. Luân và đồng bọn đuổi kịp đánh Hải ngã xuống đường rồi 3 tên Hùng, Dự, Hậu xông vào dùng chân đá, đạp tới tấp vào người Hải. Riêng tên Luân đã dùng tuốc-nơ-vít đâm liên tiếp nhiều nhát vào đầu và ngực Hải, làm nạn nhân chết sau khi được đưa đến Bệnh viện cấp cứu.

Với hành vi trên, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Nguyễn Sơn Luân 20 năm tù; Võ Văn Hùng 18 năm tù; Đoàn Văn Dự 14 năm tù và Văn Võ Công Hậu 7 năm tù về tội giết người. Đồng thời các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 103 triệu đồng.  Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc 4 bị cáo trên phải cấp dưỡng hàng tháng 1,2 triệu đồng cho 2 con của bị hại đến khi đủ 18 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Hoài (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN