Giằng co với cướp, tài xế xe ôm bị đâm dã man

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang tạm giữ Hoàng Tuấn Kiệt (18 tuổi, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nạn nhân là ông Lê Văn Chòi (50 tuổi, quê Trà Vinh) hành nghề chạy xe ôm.

Gần sáng 12/11, anh Trương Hoàng Long đi giao nước đá đến đầu hẻm 18B phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân thì thấy Kiệt và ông Chòi đang giằng co với nhau. Thấy người lạ đến, Kiệt lập tức bỏ chạy. Khi lại gần, anh Long phát hiện ông Chòi người đầy thương tích nằm bên cạnh xe máy và nói bị cướp xe. Ngay sau đó, anh Long đã hỗ trợ đưa ông Chòi đến BV quận Bình Tân cấp cứu với 11 vết thương nặng khắp mặt và cơ thể khiến ông rơi vào hôn mê.

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Hưng Hòa A xuống hiện trường và nhanh chóng bắt giữ được Kiệt đang lẩn trốn ở bụi tre gần đó. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, công an phường đã chuyển giao Kiệt cho Cơ quan CSĐT công an quận. Bước đầu Kiệt đã khai nhận hành vi đâm ông Chòi nhằm cướp xe của ông nhưng không thành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Khuê (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN