Giả ốm gọi bạn gái đến để hiếp dâm

Hoàng Anh giả ốm, gọi điện cho chị T đến phòng trọ nhờ chăm sóc để khống chế, đe dọa và thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 16/4, Phòng CSHS CATP Hà Nội đã điều tra vụ hiếp dâm, bắt Vũ Hoàng Anh (SN 1991, ở Khương Thượng, Đống Đa).

Theo hồ sơ vụ án, do quen biết từ trước với chị H.T.T. (SN 1991, tỉnh Nam Định), ngày 5/4, Hoàng Anh giả ốm, gọi điện cho chị T đến phòng trọ nhờ chăm sóc. Khi chị T. đến nơi, Hoàng Anh liền đóng cửa, đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm chị T.

Sau khi thoát khỏi phòng trọ của Hoàng Anh, chị T. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Phòng CSHS CATP Hà Nội đang lập hồ sơ xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Dư (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN