Giả danh đối tác xây dựng cướp ôtô của giám đốc

Sự kiện: Tin pháp luật

Không có tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Hải đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Hắn giả danh một đối tác gọi cho một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn...

Giả danh đối tác cướp tài sản

Mới đây, phòng CSĐT về trật tự xã hội PC45, công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phá thành công chuyên án 816C, bắt giữ Nguyễn Văn Hải (SN 1984) trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) về hành vi cướp tài sản.

Vào đầu tháng 8, qua công tác điều tra và nắm tình hình trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện có một đối tượng liên quan đến việc thuê ô tô tự lái và đưa cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Giả danh đối tác xây dựng cướp ôtô của giám đốc - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Hải tại cơ quan điều tra.

Trong thời gian này, phòng PC45 cũng nhận được đơn trình báo của anh C.X.B (SN 1976) trú tại phường Bến Thủy (TP. Vinh) – Giám đốc một doanh nghiệp có trụ sở đóng tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Theo đơn trình bày của anh B., vào khoảng sáng ngày 6/8/2016, anh này nhận được 1 cuộc điện thoại của một người đàn ông đề nghị gặp mặt để thương thảo hợp đồng lắp cửa cho một khu chợ ở Hà Tĩnh.

Tin vào lời mời của đối tác, anh B. điều khiển xe ô tô BKS 37C-142.xx đi hẹn gặp người đàn ông này tại một địa điểm trên đường Lê Viết Thuật (TP Vinh). Tại đây, có một người đàn ông cao ráo, đội mũ lưỡi trai xe khuất phần lớn mặt tự giới thiệu là người gọi điện lúc sáng. Thấy vậy, anh B. mở cửa xe cho người này lên ngồi để bàn việc làm ăn.

Ngay khi vừa ngồi vào hàng ghế sau, đối tượng đã rút dao nhọn khống chế, buộc anh B. điều khiển đến một điểm vắng gần khu vực sân bay Vinh.

Tại đây, đối tượng lấy băng dính trói tay anh B. lại, yêu cầu anh này sang ghế phụ ngồi để mình cầm lái. Đối tượng điều khiển xe đến đoạn đường xã Nghi Trường (Nghi Lộc) thì dừng xe rồi đẩy anh B. xuống 1 khu vực vắng người qua lại.

Sau đó, Hải phóng xe ô tô chạy trốn. Anh B. sau đó được một người dân phát hiện, cởi trói trở về nhà và báo cáo lên cơ quan chức năng.

Với những đặc điểm trên, Ban chuyên án nhận dạng đối tượng này có nhiều đặc điểm nhận giống đối tượng liên quan đến vụ thuê xe đem cầm cố mà đội 5 đang điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã báo cáo lãnh đạo phòng PC45 xin ý kiến chỉ đạo triển khai vây bắt đối tượng. Nhận định đây là một đối tượng ma mảnh và liều lĩnh, lãnh đạo phòng PC45 đã quyết định xác lập chuyên án 816C để tập trung đối tượng điều tra phá án.

Qua thu thập tài liệu, ban chuyên án đã xác minh Nguyễn Văn Hải chính là nghi can gây ra vụ việc trên. Nhưng vào thời điểm đó Hải không có mặt tại nơi cư trú nên rất khó khăn cho việc điều tra.

Bắt nạn nhân chuộc 30 triệu đồng

Người nhà của Hải cũng không biết hắn đang lẫn trốn ở đâu. Liên lạc qua số điện thoại trước đó hắn gọi cho anh B. cũng không liên lạc được. Trong khi các trinh sát trong Ban chuyên án dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phạm Hoài Nam đang ráo riết truy lùng đối tượng thì nhận được thông tin quan trọng từ anh B.

Theo đó, trưa ngày 21/8, anh B. nhận được điện thoại của Nguyễn Văn Hải yêu cầu mang 30 triệu đồng để chuộc ô tô kèm theo lời đe dọa: "Không chuộc thì mất xe, báo công an thì tính mạng cả gia đình bị đe dọa". Sợ nguy hiểm đến các thành viên khác trong gia đình, anh B. chấp nhận làm theo yêu cầu của Hải.

Theo yêu cầu của đối tượng, anh B. bàn giao 30 triệu cho một tài xế taxi. Người này sau đó đưa tiền đến khách sạn Phương Đông (TP. Vinh) nhưng đối tượng ma mãnh, yêu cầu tài xế này di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng.

Giả danh đối tác xây dựng cướp ôtô của giám đốc - 2

Chiếc xe ô tô Hải cướp được của anh B. sau đó đòi tiền chuộc.

Đến khoảng 15h ngày 21/8, khi đối tượng đang nhận tiền tại khu vực chợ Nghi Trung (Nghi Lộc) thì bị các trinh sát mật phục bắt quả tang. Qua đấu tranh, Ban chuyên án xác định đối tượng nhận tiền cũng chính là đối tượng cướp xe của Giám đốc doanh nghiệp trên.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Nguyễn Văn Hải là một thanh niên lêu lổng, không có công ăn việc làm ổn định. Hải chưa có tiền án hay tiền sự gì. Do thiếu tiền tiêu xài, đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Để thực hiện kế hoạch, Hải đã mua sim rác lắp vào điện thoại của mình để câu “con mồi”.

Chiều ngày 5/8, khi đi qua Công ty cổ phần VT, có trụ sở ở xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc thấy trên biển hiệu có ghi số điện thoại của giám đốc C.X.B. Nguyễn Văn Hải liền lưu số lại vào điện thoại của mình. Đến sáng ngày hôm sau, Hải dùng sim rác gọi cho anh B. giới thiệu là đối tác đang thi công công trình chợ Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) và hẹn gặp để bàn chuyện làm ăn.

Để thực hiện phi vụ này, Nguyễn Văn Hải chuẩn bị 1 dao mẹo đem giấu vào túi đựng phim X –Quang. Hải hẹn vào 14h, ngày 7/8, hẹn gặp ở đường Lê Viết Thuật TP. Vinh. Sau khi đã lên xe và khống chế anh B. đối tượng đã lái xe vòng qua các xã Nghi Ân, Nghi Trường rồi vòng qua Cửa Hội rồi vòng lại khu vực vườn cam của xã Nghi Trường thì đẩy anh B. xuống xe.

Sau khi cướp được xe ô tô, đối tượng đã điều khiển xe vào TP. Hà Tĩnh. Đến ngày12/8, Nguyễn Văn Hải biết không thể cầm cự được chiếc xe, để tránh được sự phát hiện lực lượng chức năng hắn đã gửi chiếc xe tại một công ty TNHH P.C đóng trên địa bàn xã Lộc Ninh , TP. Đồng Hới (Quảng Bình) rồi bắt xe về nhà.

Đến ngày 18/8, do hết tiền tiêu xài hắn đã mua sim rác khác gọi điện nhiều lần cho anh B. với nội dung: Nếu muốn biết địa điểm của chiếc xe thì anh B. phải đưa cho đối tượng 30 triệu đồng. Đến 15h, ngày 21/8, trong lúc nhận tiền thì Hải bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.

“Nghe đối tượng gọi điện tôi cứ tưởng có đối tác cần trao đổi việc làm ăn thật. Không ngờ đối tượng lại liều lĩnh và manh động đến thế. Sau khi cướp được xe, đối tượng đã gọi điện và đe dọa tôi.

Vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng của những người thân trong gia đình nên tôi đành là theo yêu cầu của hắn. Rất may các trinh sát đã kịp thời vây bắt đối tượng không để lại hậu quả xấu. Mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối tượng gây ra vụ việc”, anh B. kể lại

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hải còn khai nhận ngoài vụ cướp ô tô, ngày 1/5/2016, hắn còn sang phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh thuê chiếc xe ô tô mang BKS 38D 002.11 của anh Trần Phương N. (SN 1982) – chủ cửa tiệm thuê xe. Đến tháng 6, hắn đưa xe cầm cố tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn xã Nghi Phong với giá 30 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và mở rộng. Qua đây, lực lượng chức năng cũng thông báo ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Hải thì hãy đến cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An trình báo để được giải quyết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Hằng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN