Giả danh CS uy hiếp, cướp tiền gái mại dâm

Thiếu tiền ăn chơi, cả 3 đối tượng nghĩ ra cách mua còng số 8 và thắt lưng giả danh Cảnh sát hình sự để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gái bán dâm.

Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 3 đối tượng: Nguyễn Văn Sự (SN 1991), Bùi Minh Hiếu (SN 1993) và Ngô Văn Hải (SN 1991) đều trú tại tỉnh Đồng Tháp, để điều tra làm rõ hành vi “giả danh cảnh sát hình sự để chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 26/3, Nguyễn Văn Sự chủ động rủ Hiếu và Hải đến nhà trọ Hoàng Nam, tại tổ 5, ấp 1, xã Mỹ Tân, (TP. Cao Lãnh) liên hệ với gái bán dâm và mua dâm.

Chờ một lúc, gái mại dâm xuất hiện, Nguyễn Văn Sự tự xưng mình là Cảnh sát hình sự và buông những lời thị uy để tống tiền cô gái.

Giả danh CS uy hiếp, cướp tiền gái mại dâm - 1

Cả 3 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Tiếp đến, Sự còn đưa chiếc còng số 8 và dây thắt lưng ra để “chứng minh” mình là cảnh sát.

Do quá sợ hãi, cô gái bán dâm đã móc ví đưa hết 600.000 đồng cho Sự. Lấy xong tiền, cả 3 đối tượng đi khỏi nhà nghỉ.

Qua ngày hôm sau 27/3, do nghi ngờ hành vi của 3 thanh niên trên là giả danh. Cô gái đến trình báo vụ việc với công an.

Đến 16 giờ cùng ngày, các trinh sát công an TP. Cao Lãnh đã khoanh vùng, kịp thời bắt 3 đối tượng trên.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Sự đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Công an tỉnh Đồng Tháp cũng khuyến cáo, hiện nay có nhiều đối tượng giả danh công an để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Người dân hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Huy (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN