Gã đàn ông bỏ cả con ruột trốn về quê sau khi lừa tiền vợ hờ

Gã đàn ông quê tỉnh Quảng Nam lừa lấy của vợ hờ hơn 85 triệu đồng, sau đó bỏ lại cả con ruột ở Đà Nẵng trốn về quê.

Ngày 16/2, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã di lý đối tượng Nguyễn Viết Cường (32 tuổi, trú thôn 2, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) từ quê ra Đà Nẵng để tiếp tục điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Viết Cường tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Viết Cường tại cơ quan công an

Theo điều tra, năm 2019, Nguyễn Viết Cường có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị N. (29 tuổi, trú huyện Hòa Vang). Cả hai sống với nhau như vợ chồng và có một con chung.

Đến tháng 10/2019, Cường nảy sinh ý định lừa tiền của vợ hờ bằng hình thức xin việc làm. Lúc này, chị N. đang thất nghiệp nên Cường nói vợ hờ đưa tiền để xin việc Nhà nước.

Từ tháng 1/-2019 đến tháng 6/2020, chị N đưa Cường tổng cộng 85 triệu đồng. Lấy được tiền, Cường bỏ lại vợ hờ cùng con ruột để bỏ trốn. Biết mình bị lừa, chị N. đến trình báo với Công an huyện Hòa Vang.

Ngày 22/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoà Vang ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Cường với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, lúc này Cường đã rời khỏi Đà Nẵng. Ngày 10/2/2022, Công an huyện Hoà Vang ra quyết định Truy nã đối tượng Nguyễn Viết Cường.

Chỉ 5 ngày sau, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện đã tập trung lực lượng mai phục, bắt được Cường khi đối tượng đang lẩn trốn tại quê nhà.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhân viên tín dụng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Gần đây, Công an tỉnh Cà Mau nhận được phản ánh của các doanh nghiệp về việc bị nhân viên tín dụng của ngân hàng trên địa bàn lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Tân - Võ Lâm ([Tên nguồn])
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN