Dược sỹ làm trò đồi bại với bệnh nhân lĩnh án

Thấy cháu bé chữa bệnh ở lại một mình, Bảo nổi cơn dục vọng đè xuống giường để hãm hại nhưng bất thành.

Ngày 23/10, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Bảo (33 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) 7 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, Bảo là dược sỹ, mở một quầy thuốc tây tại ấp 7, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Khoảng 10h30 ngày 1/8/2011, chị Hoa ở Vĩnh Cửu đưa con gái là Thu (12 tuổi) đến gặp Bảo nhờ khám bệnh lấy thuốc. Nam dược sĩ chẩn đoán cháu bé bị rối loạn tiêu hóa phải tiếp nước biển cho nhanh khỏi. Nghe lời, chị Hoa để con ở lại một mình rồi chạy đi vay tiền trả tiền thuốc.

Bảo bế Thu vào phòng khám bệnh sát sau quầy thuốc để tiếp nước biển. Thấy vắng người, hắn nổi dục vọng muốn giao cấu với cháu bé.

Tiếp nước xong, Bảo kêu bé gái 12 tuổi cởi quần áo nằm xuống giường để khám. Tin lời dược sỹ, Thu nghe theo.

Khi Bảo đè cháu bé xuống định thực hiện hành vi đồi bại, Thu kêu đau rồi ngồi bật dậy. Thủ phạm lúc đó giật mình đi ra quầy thuốc.

Dọc đường về nhà, Thu kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ. 19h cùng ngày, Bảo bị bắt sau khi mẹ nạn nhân trình báo vụ việc lên công an.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Thành (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN