Dùng thủ đoạn "dụ" 11 phụ nữ sang TQ bán dâm

Bằng nhiều thủ đoạn xảo quyệt, Hiếu và đồng bọn đã dụ dỗ 11 phụ nữ ở miền Đông, miền Tây Nam Bộ rồi bán qua Trung Quốc làm gái mại dâm.

Chiều 12/4, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Hiếu (27 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh); Hà Văn Ngọc (19 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) về hành vi “Buôn bán người và buôn bán trẻ em”.

Cơ quan này cũng khởi tố Phan Thị Sen (44 tuổi, ngụ huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về hành vi “Buôn bán người”; truy nã Phạm Nguyễn Anh Huy (20 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) về hành vi “Buôn bán người”.

Theo điều tra, năm 2009, Hiếu quen biết với đối tượng tên Nam (Quảng Ninh). Nam kêu Hiếu tìm phụ nữ bán cho Nam rồi đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Dùng thủ đoạn "dụ" 11 phụ nữ sang TQ bán dâm - 1

Đối tượng Huy và những đối tượng còn lại trong vụ án.

Hiếu liền về quê cấu kết với Ngọc, Huy tìm những cô gái “nhẹ dạ cả tin” lừa giới thiệu việc làm thu nhập cao ở Trung Quốc, lương mỗi tháng từ 8 - 12 triệu đồng. Nam và Sen sẽ trả tiền cho Hiếu tùy theo ngoại hình của nạn nhân từ 8 - 15 triệu đồng.

Với thủ đoạn trên, từ 2010 - 2012, Hiếu và đồng bọn đã dụ dỗ được 11 phụ nữ ở ĐBSCL và Đông Nam bộ bán qua Trung Quốc làm gái mại dâm.

Điển hình, ngày 20/4/2012, Huy rủ em T. (SN 1995, TP. Cần Thơ) lên TP.HCM tìm việc làm. Khi đến nơi, Huy và Hiếu lại rủ em T. ra Quảng Ninh thăm “họ hàng”, mọi chi phí bọn chúng sẽ lo hết. Tại đây, T. gặp Sen và một đối tượng tên Mai.

Sau đó bọn chúng rủ T. qua Trung Quốc chơi, mua điện thoại di động “xịn” với giá rẻ. Khi sang đến nơi, Sen cho T. biết em đã bị bán với giá 19 triệu đồng. Không còn cách thoát thân, Tr. phải ở lại bán dâm cho Sen và Mai…

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ kêu gọi đối tượng Huy ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN