Dùng dao làm chết 2 người, lĩnh án 5 năm tù

Bị 3 thanh niên đánh hội đồng, Tân dùng dao đâm loạn xạ và gây nên cái chết cho hai người.

Ngày 11/11/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM bác đơn kháng cáo, đơn kháng nghị, tuyên phạt y án Nguyễn Quốc Tân (SN 1989, ngụ phường Tân Hưng, quận 7) 5 năm tù giam về tội Giết người do phòng vệ chính đáng. Liên quan đến vụ án, Tòa cũng tuyên phạt Phạm Hoàng Đình Hùng 1 năm 6 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Dùng dao làm chết 2 người, lĩnh án 5 năm tù - 1

Hai bị cáo trước vành móng ngựa

Chiều 6/8/2014, Tân đang điều khiển xe gắn máy chở Nguyễn Văn Út đến vòng xoay Cống Quỳnh (quận 1) thì bị xe gắn máy do Nguyễn Chí Dũng điều khiển lạng lách suýt va chạm. Tức giận, Tân chửi thề. Anh Dũng nghe được quay đầu xe đuổi theo và ép Tân vào lề đường.

Lúc này, bạn anh Dũng là Hùng đang chở Nguyễn Minh Đức cũng quay đầu xe chặn Tân lại. Dũng chửi Tân. Út thấy vậy sợ hãi rối rít xin lỗi. Thế nhưng, Dũng không chịu bỏ qua.

Hùng tháo dây thắt lưng, còn Dũng và Đức dùng nón bảo hiểm cùng đánh Tân. Út chạy lại can ngăn nhưng cũng bị đánh. Út tức giận, đánh Hùng từ sau lưng làm sợi dây thắt lưng rơi xuống lề đường. Riêng Tân bị cùng lúc 3 người đánh hội đồng nên vừa tránh vừa chạy giật lùi.

Tân rút hai con dao ra đâm nhiều nhát vào ba đối thủ khiến Đức tử vong tại chỗ. Dũng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi, riêng Hùng bị thương tích 41%.

Trong quá trình điều tra, Út phát hiện bị HIV giai đoạn cuối. Viện kiểm sát nhận định hành vi của Út không quá nghiêm trọng, đang mắc bệnh hiểm nghèo nên quyết định đình chỉ vụ án, miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can này.

Trước đây, TAND TP.HCM tuyên phạt Tân 5 năm tù giam về tội Giết người và Hùng 1 năm 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Sau đó, Hùng viết đơn kháng cáo xin giảm án. Viện kiểm sát kháng nghị yêu cầu tăng án và chuyển đổi thành tội Giết người đối với Tân.

Trong phiên tòa phúc thẩm, sau khi xét hỏi hai bị cáo, HĐXX nhận định cấp sơ thẩm tuyên mức án trên là phù hợp. Bên cạnh đó, bị cáo Tân không cố ý giết người. Do đó, cấp phúc thẩm quyết định tuyên phạt y án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN