Dùng côn sắt xông vào nhà dân cướp tài sản

Xông vào nhà dùng côn sắt đánh liên tiếp vào người, đồng thời ép nạn nhân phải đưa 50 triệu đồng.

Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã bắt đối tượng Nguyễn Đại Sơn (sinh năm 1967), trú tại thôn Đồng Lục, xã Gia Phú (Bảo Thắng) về tội cướp tài sản.

Vụ việc xảy ra 8/1/2014, ông Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1958), thường trú tại tổ 26A, phường Phố Mới (TP Lào Cai) đang ngủ tại nhà ông Nguyễn Xuân Hằng, thôn Sơn Cả, xã Gia Phú (Bảo Thắng), thì bị Nguyễn Đại Sơn xông vào nhà dùng côn sắt đánh liên tiếp vào người.

Đồng thời, hắn bắt ông Chung phải đưa 50 triệu đồng. Ông Chung không đáp ứng, đối tượng Sơn tiếp tục tăng số tiền lên 100 triệu đồng rồi 150 triệu đồng.

Dùng côn sắt xông vào nhà dân cướp tài sản - 1

Tang vật khi đối tượng sử dụng để cướp

Ông Chung bỏ chạy ra ngoài thì bị tên Sơn đuổi theo, nên ông Chung đã nhảy xuống ao trước cửa nhà bơi qua ao và được người dân đưa đi cấp cứu. Do không đuổi được ông Chung, tên Sơn đã lấy 1 chiếc điện thoại di động do ông Chung đánh rơi lúc bỏ chạy và quay lại dùng cuốc cậy yên xe máy của ông Chung, thấy không có tài sản Sơn đã đập nát đầu chiếc xe máy.

Quá trình điều tra, căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đại Sơn về tội cướp tài sản.

Đến ngày 17/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành lệnh bắt khám xét đối tượng Nguyễn Đại Sơn. Quá trình khám xét tại nhà Sơn đã phát hiện thu giữ 3 cục hình tròn (nghi là mìn tự tạo), 1 súng tự chế, 1 dùi cui và một số tài sản khác.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Việt ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN