Dùng ảnh ân ái để tống tiền tình cũ

Trong thời gian qua lại với bà N, Xiếu đã chụp lại những hình ảnh ái ân giữa hai người để làm kỉ niệm.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 19/2, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lê Tất Xiếu (SN 1960, ngụ quận 6) 3 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản người khác.

Xiếu dù đã có gia đình nhưng vẫn quan hệ tình cảm với bà N.T.N. Trong thời gian này, Xiếu dùng điện thoại di động để chụp lại những hình ảnh ái ân giữa hai người để làm kỉ niệm.

Từ cuối năm 2011, bà N. nhiều lần muốn chấm dứt mối quan hệ với Xiếu. Bực mình, Xiếu dùng những hình ảnh này để tống tiền bà N.

Đầu tiên, Xiếu nhắn tin dọa sẽ đưa những hình ảnh trên cho chồng bà N nếu bà không đưa cho Xiếu 50 triệu đồng. Ngày 5/5/2013, bà N đã đưa cho Xiếu 50 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Xiếu lại tiếp tục nhắn tin đòi thêm 50 triệu đồng nữa. Bà N đã đến công an quận 6 trình báo.

Ngày 23/6/2013, Công an quận 6 đã bắt quả tang khi Xiếu vừa nhận từ bà N 50 triệu đồng.

Trước đó, Lê Tất Xiếu đã bị TAND quận 6, xử phạt 3 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản” nhưng cho hưởng án treo. Sau đó, VKSND TP.HCM đã có kháng nghị phúc thẩm yêu cầu áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo Xiếu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo V.Đ.P (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN