Đóng giả nhân viên bảo dưỡng gas để trộm cắp

Giả vờ làm nhân viên cửa hàng gas đến kiểm tra bảo dưỡng nên đối tượng được chủ nhà cho phép vào trong. Lợi dụng chủ nhà sơ hở, các đối tượng đột nhập các phòng trộm tài sản.

Đóng giả nhân viên bảo dưỡng gas để trộm cắp - 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Ngày 27.4, Công an quận Đống Đa (TP.Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản”, bắt 3 đối tượng liên quan, gồm: Đỗ Văn Minh (28 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội); Ôn Ngọc Sáng (31 tuổi, ở huyện Phú Lương, Thái Nguyên) và Vũ Văn Minh (26 tuổi, ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên).

Ba nghi can trên bị tình nghi giả làm nhân viên sửa chữa, bảo dưỡng gas để đột nhập nhà dân trộm cắp gần 1 tỷ đồng.

Theo điều tra, từ tháng 1.2016 đến trung tuần tháng 4.2016, Công an quận Đống Đa liên tục nhận được trình báo của người dân về việc, một số đối tượng giả làm nhân viên các cửa hàng gas, công ty gas đến kiểm tra, bảo dưỡng bình gas. Lợi dụng chủ nhà sở hở kẻ gian trộm cắp tài sản.

Trong đó, vào chiều ngày 11.4, có 3 đối tượng đến nhà ông Nguyễn Ngọc T (ở phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa) giới thiệu là nhân viên cửa hàng gas đến bảo dưỡng miễn phí.

Tưởng nhân viên cửa hàng gas thật nên ông T cho 3 đối tượng vào nhà. Lợi dụng lúc ông T sở hở, các đối tượng lấy trộm 15 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, ngày 20.3, bà Phan Thị T (ở đường Láng, quận Đống Đa) bị nhóm đối tượng đột nhập lấy mất 150 triệu đồng…

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến nay, Minh và đồng bọn đã gây ra tổng cộng 19 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Hà Nội. Tổng số tiền Minh và “đồng đội” trộm cắp được lên tới gần 1 tỷ đồng.

Hiện, Công an quận Đống Đa đang điều tra mở rộng vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN