Đồng bọn của "anh Ty Thủ Dầu Một" đã ra đầu thú

Sự kiện: Tin nóng

Sau khi cùng đồng bọn vác đao đi "xin đểu" bánh trung thu, Nguyễn Minh Dũng bỏ trốn.

Ngày 15-8, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đối tượng trong nhóm của "Anh Ty Thủ Dầu Một" là Nguyễn Minh Dũng (SN 2000, ở phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một) đã ra đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Minh Dũng

Đối tượng Nguyễn Minh Dũng

Nguyễn Minh Dũng là một trong 4 thanh niên trong nhóm dùng mã tấu đe dọa để cướp bánh trung thu vào rạng sáng 12-8. Sau khi gây án, 3 thanh niên trong nhóm đã bị bắt, riêng Dũng bỏ trốn.

Ba thanh niên bị bắt trước đó, gồm: Mai Hoàng Phước, Nguyễn Thành Nhân (cùng sinh 2001, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một), Nguyễn Đức Trí Dũng (sinh năm 2000, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một).

Trước đó, Báo Người Lao Động đưa tin, sáng 12-8, mạng xã hội lan truyền đoạn video về nhóm đối tượng đi ôtô và xe máy cầm đao đe dọa nhân viên để "xin" bánh trung thu.

Các đối tượng dùng đao đe dọa nhân viên viên bán bánh trung thu

Các đối tượng dùng đao đe dọa nhân viên viên bán bánh trung thu

Đoạn video ghi lại cảnh 2 nhân viên bán hàng đang ngủ thì 3 đối tượng đi trên một chiếc xe máy, phía sau có 1 ôtô. Sau đó, một đối tượng ngồi trên xe máy lao xuống giật rèm che, lấy nhiều lồng đèn bỏ vào ôtô. Một đối tượng khác cầm dao đập về phía nhân viên bán hàng kèm nhiều tiếng đe dọa, hối thúc đưa mấy hộp bánh.

Quá hoảng sợ, nhân viên nghe theo. Trước khi đi, một đối tượng la lớn: "Nói chủ tiệm là cho anh Ty Thủ Dầu Một 5 hộp bánh trung thu về biếu người ta".

Vụ việc sau đó được Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Clip: Nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi nhau, nghi do mâu thuẫn ”giật cô hồn”

Công an đang vào cuộc điều tra vụ hàng chục người cầm theo hung khí rượt nhau gây náo loạn trên đường Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo Nguyễn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN