Đòi ly hôn, người vợ bị chém đứt ngón tay

Sự kiện: Tin pháp luật

Bực tức khi nghe vợ nói đến việc ly hôn, nam thanh niên cầm dao chém nhiều nhát và chém đứt lìa ngón tay áp út của vợ mình.

Xử sơ thẩm ngày 27-4, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hải (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) 15 năm tù về tội "Giết người".

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Hải bồi thường nạn nhân trong vụ án (cũng là vợ của Hải) hơn 100 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Minh Hải lãnh 15 năm tù về tội "Giết người"

Bị cáo Nguyễn Minh Hải lãnh 15 năm tù về tội "Giết người"

Theo cáo trạng, năm 2017, Hải và chị T.H.N (SN 1998) đăng ký kết hôn sau hai năm "sống thử". Vợ chồng Hải sinh sống ở xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi. Quá trình chung sống, vợ chồng nhiều lần cãi vã, mâu thuẫn.

Tối 28-2-2020, bực tức khi nghe vợ đề nghị ly hôn, Hải nảy sinh ý định dùng dao chém vợ. Rạng sáng hôm sau, Hải xuống bếp lấy con dao to đi đến chỗ vợ đang nằm ngủ chém nhiều nhát lên người chị N. Thấy vợ giơ tay trái lên đỡ, Hải không ngần ngại chém đứt lìa ngón tay áp út của vợ.

Nghe tiếng kêu cứu, mẹ vợ Hải đạp cửa xông vào, can ngăn. Hải bỏ đi ra ngoài hành lang, vứt con dao; rồi chạy xe về nhà cha ruột. Đến ngày 2-3-2020, Hải ra công an xã Tân Thạnh Tây đầu thú.

Theo kết luận giám định, chị N. thương tật với tỷ lệ 44%.

TAND TP HCM nhận định bị cáo có hành vi dùng hung khí nguy hiểm để tấn công vào vùng trọng yếu trên cơ thể trong tình trạng nạn nhân không có khả năng tự vệ. Đây là hành vi giết người đặc biệt nghiêm trọng.

Nguồn: [Link nguồn]

Hé lộ nguyên nhân chồng cũ xông vào đại lý bán vé máy bay chém vợ hàng chục nhát

Người đàn ông dùng dao chém vợ cũ hàng chục nhát ở đại lý bán vé máy bay tại Bình Dương đã khai nguyên nhân gây án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Di Lâm ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN