Điều tra vụ người đàn ông bị đánh chết do tình nghi là trộm

Sự kiện: Tin pháp luật

Nghe vợ nói thấy anh B. ngồi nấp sau nhà của Kiệt với dấu hiệu khả nghi, Khang tri hô cho nhóm công nhân thức dậy bắt trộm. Cả nhóm trói anh B., còn Kiệt trực tiếp dùng tay, chân, cây gỗ đánh nạn nhân. Sáng hôm sau, chủ xưởng, nơi anh B. làm việc phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Ngày 20/7, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận, đơn vị đang điều tra vụ người đàn ông bị đánh tử vong do bị nghi ngờ là trộm.

Theo điều tra ban đầu, ngày 19/7, anh Lê Trung Tâm (SN 1983, tạm trú phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) đến cơ quan công an trình báo về việc anh Đỗ Ngọc B. (SN 1979, tạm trú quận Bình Tân, công nhân của xưởng cơ khí do anh Tâm làm chủ) tử vong bất thường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng xuống hiện trường, thực hiện các bước khám nghiệm điều tra. Qua khám nghiệm sơ bộ, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thi thể anh B. có nhiều vết thương.

Đánh chết người đàn ông vì nghi là trộm. (Ảnh minh họa).

Đánh chết người đàn ông vì nghi là trộm. (Ảnh minh họa).

Sau đó, Công an quận Bình Tân phối hợp Công an phường Bình Hưng Hòa mời một số đối tượng về trụ sở cơ quan công an để làm việc. Những đối tượng được mời đến làm việc bao gồm: Nguyễn Đức Tuấn (SN 2001, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM), Nguyễn Văn Út Hiếu (cha của Tuấn, cùng ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1974, ngụ quận Bình Tân); Võ Minh Trọng (SN 1998), Lâm Quốc Thắng (SN 1993,), Lê Minh Chi (SN 1989), Võ Văn Trọng  (SN 1990), Lê Minh Khang (SN 1987), Trần Văn Hoài (SN 1988) cùng tạm trú tại quận Bình Tân, TP.HCM.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, khoảng 4h ngày 18/7, Khang nghe vợ nói thấy anh B. ẩn nấp phía sau nhà của Kiệt và có dấu hiệu khả nghi. Khang liền tri hô cho các đối tượng còn lại thức dậy đến hỏi chuyện B.. Lúc này, vợ của Kiệt cũng kêu Kiệt thức dậy. Kiệt có dùng tay, chân và cây gỗ đánh B.. Thấy B. có dấu hiệu say sỉn, cả nhóm vây quanh, còn Kiệt tiếp tục dùng tay chân và cây gỗ đánh B.. Sau đó, cả nhóm trói anh B. lại, đưa lên bảo vệ dân phố, rồi tất cả bỏ về.

Thấy anh B. say sỉn, các bảo vệ dân phố cởi trói và cho nạn nhân tự đi về. Họ không biết anh B. đi đâu sau đó.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý và điều tra vụ việc.

Bị đánh vì nghi trộm cắp, đâm 2 người thương vong

Bị mất máy bơm, người đàn ông nghi ngờ thanh niên có tiền sử nghiện ma tuý ở gần nhà lấy cắp nên lao vào tấn công...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Lài ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN