Điều tra vụ người chết bị dìm dưới biển bằng bê-tông

Sự kiện: Tin nóng Ninh Thuận

Tối 24-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đang đã trưng cầu giám định pháp y, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Khải (17 tuổi, ngụ tại xã Thanh Hải, Ninh Hải). 

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 24-10, những người dân ra thăm tàu đang neo ở cảng cá Mỹ Tân (Ninh Hải) phát hiện thi thể một nam thanh niên với rất nhiều nghi vấn nên trình báo cho cơ quan công an.

Khám nghiệm hiện trường, CQĐT xác định chân của nạn nhân xấu số này bị cột chặt bằng dây vào một khối bê tông dìm xuống nước và lúc thủy triều lên sẽ không phát hiện, chỉ đến khi thủy triều rút cạn mới nổi lên.

Qua truy tìm tung tích nạn nhân, Công an tỉnh Ninh Thuận xác định danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Khải.

Được biết, anh Khải là ngư dân đi biển, vào chiều ngày 22-10, anh Khải ngồi nhậu với một nhóm bạn sau đó không thấy về nhà. Người nhà đi tìm thì được thông báo sự việc. Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục điều tra làm rõ.

Dìm ”vợ hờ” xuống ao đến chết rồi lạnh lùng bỏ đi

Do bị ác mộng sau khi giết người tình từng chung sống, Lộc gọi điện thoại báo tin cho người thân biết sự việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHƯƠNG NAM (Pháp luật TP.HCM)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN