Diễn biến bất ngờ trước phiên xét xử giang hồ mạng Phú Lê

Sự kiện: Tin nóng

Toà án đã ra quyết định huỷ phiên xét xử sơ thẩm đối với Phú Lê và đàn em.

Trưa 12/12, một lãnh đạo Tòa án nhân dân (TAND) huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội cho biết, phiên tòa xét xử Lê Văn Phú (tên gọi khác Phú Lê, SN 1980, quê tại Yên Bái) và đàn em Hoàng Văn Thụy (SN 1996, quê tại Yên Bái) và Trần Văn Tư (SN 1988, quê tại Thái Bình) về tội “Cố ý gây thương tích” sẽ không diễn ra vào ngày 15/12.

Phú Lê thời điểm mới bị bắt giữ

Phú Lê thời điểm mới bị bắt giữ

Theo vị lãnh đạo TAND huyện Đan Phượng, phiên toà bị huỷ vì gia đình “hot girl” Đào Chile đã rút đơn sau khi nhận thông báo đưa vụ án ra xét xử. Theo quy định, vụ án “Cố ý gây thương tích” bị đình chỉ, phiên xét xử sơ thẩm không diễn ra. Ngoài ra, sau khi có quyết định đình chỉ vụ án, Phú Lê và đàn em cũng được trả tự do.

Nói về việc gia đình mình tự nguyện rút đơn, chị Trần Thị Đào (tên gọi khác Đào Chile, SN 1990, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) cho hay, do bố của Phú Lê đang bị bệnh nặng, gia đình đối tượng cũng đã bồi thường nên vì tình cảm, gia đình chị rút đơn để Phú có thời gian chăm sóc bố.

Theo cáo trạng, cuối tháng 7, đầu tháng 8/2020, Lã Thúy Kiều (35 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Thị Đào (còn gọi là Đào Chi Lê, 30 tuổi, ở Đan Phượng) nảy sinh mâu thuẫn trong việc bán hàng online.

Kiều và Đào nhiều lần quay video, chửi bới, thách thức và hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Có lần Kiều đã tìm đến nơi ở của Đào nhưng không gặp.

Đến 9h sáng 2/8, Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều gọi điện cho chị Đào hẹn gặp nhau tại UBND xã Dục Tú (huyện Đông Anh, Hà Nội) để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn. Chị Đào đến điểm hẹn nhưng thấy rất đông đàn em của Phú đang tụ tập nên quay về.

Còn Phú, Kiều và nhóm đàn em đến ăn uống ở khu vực hồ Đền Lừ (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trong lúc ngồi ăn, Hoàng Văn Thụy đề nghị với Phú được đến nhà chị Đào để dằn mặt.

Phú đồng ý và bảo “nếu gặp mẹ và dì của Đào thì đánh nhưng tránh phần đầu ra, chỉ đánh vào tay, chân thôi”, rồi bảo Thụy gọi điện rủ Tư đi cùng.

Đến ngày 3/8, Tư điều khiển xe máy chở Thụy đến nhà chị Đào ở xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng). Tại đây, Thụy đã dùng tuýp sắt đánh vào chân bà Nguyễn Thị Bé (dì ruột của Đào) và bà Nguyễn Thị Nga (mẹ của Đào). Hậu quả làm bà Nga bị thương tích, tổn hại 1% sức khỏe.

Nguồn: [Link nguồn]

Clip: Phú Lê khai chi tiết chỉ đạo đàn em đánh người nhà Đào Chile

Tại cơ quan công an, Phú Lê đã khai nhận chi tiết việc mình chỉ đạo đàn em đến hành hung mẹ và dì của Đào Chile.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN