Diễn biến bất ngờ tại phiên toà liên quan hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Sự kiện: Tin pháp luật

Tại phiên tòa, HĐXX cho biết bà Đặng Thùy Trang khai báo nơi đăng ký cư trú tại TP Cần Thơ, song khi xác minh thì không có cư trú thực tế. Trong khi người đại diện pháp lý cho bà Trang trả lời "không biết" thì đại diện hoa hậu Thùy Tiên cho biết tự xác minh được bà Trang thực tế cư trú tại TP Bảo Lộc.

Chiều ngày 8/5, Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp mở phiên xét xử vụ án liên quan giữa bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) và bà Đặng Thùy Trang. Cả hai người đều vắng mặt và ủy quyền cho đại diện pháp lý tới phiên tòa.

Trong phần thủ tục, HĐXX đã thông báo quyết định nhập vụ tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Trang và bị đơn là hoa hậu Thùy Tiên (thụ lý trước) vào vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là hoa hậu Thùy Tiên và bị đơn là bà Trang (thụ lý sau).

Trình bày ý kiến về quyết định nhập hồ sơ vụ án của tòa án, đại diện của hoa hậu Thùy Tiên đề nghị HĐXX tách hai vụ án và độc lập xét xử để sự vụ nhanh chóng được xử lý, không kéo dài thời gian.

Đại diện của bà Đặng Thùy Trang cũng không đồng ý và cho rằng việc nhập vụ án vào là không đúng tố tụng, bởi 2 vụ án là 2 mối quan hệ khác nhau.

HĐXX phiên toà đang thực hiện phần thủ tục

HĐXX phiên toà đang thực hiện phần thủ tục

Tại phiên tòa, HĐXX cho biết bà Trang khai báo nơi đăng ký cư trú tại Cần Thơ, song khi xác minh tại Cần Thơ thì không có cư trú thực tế. Về việc này, đại diện bà Trang trả lời "không biết".

Trong khi đó, đại diện hoa hậu Thùy Tiên cho biết tự xác minh được bà Trang thực tế cư trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Người đại diện pháp lý cho Hoa hậu Thuỳ Tiên tại toà

Người đại diện pháp lý cho Hoa hậu Thuỳ Tiên tại toà

Nêu ý kiến về quyết định nhập hồ sơ vụ án, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp cho rằng việc nhập vụ án là có căn cứ.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, đại diện nguyên đơn không cung cấp được nơi cư trú chính xác của nguyên đơn, trong khi bị đơn lại cung cấp được. Do đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tạm dừng phiên tòa để thu thập thêm tài liệu chứng cứ.

Người đại diện pháp lý cho bà Đặng Thuỳ Trang tại phiên toà

Người đại diện pháp lý cho bà Đặng Thuỳ Trang tại phiên toà

Sau khi nghe ý kiến của các bên, HĐXX đề nghị cả hai bên có ý kiến bằng văn bản về quyết định nhập vụ án để xem xét. HĐXX cũng quyết định tạm ngưng phiên tòa để thực hiện một số thủ tục. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Phía Toà án cũng muốn xác nhận lại địa chỉ của bà Đặng Thuỳ Trang, nhưng phía luật sư đại diện của bà Trang cũng không xác định được địa chỉ cư trú của bà, nên phiên toà đành tạm hoãn để điều tra thêm thông tin.

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Hoa hậu Thuỳ Tiên khẳng định không hề nhận được bất cứ khoản tiền nào từ ai, kể cả từ bà Đặng Thuỳ Trang. Bản ghi nhận tiền có chữ ký của Thuỳ Tiên chỉ là cái bẫy mà cô bị gài. Nhưng bản thân Hoa hậu không quan trọng chuyện thắng thua trong vụ kiện lần này. Thay vào đó, Hoa hậu Thuỳ Tiên mong muốn sự thật được làm rõ và Hoa hậu cũng muốn đứng lên để cảnh tỉnh cho những cô gái trẻ trước những lời đề nghị hỗ trợ khi đi thi nhan sắc.

Hoa hậu Thuỳ Tiên trong chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa

Hoa hậu Thuỳ Tiên trong chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa

Đại diện pháp lý cho Hoa hậu Thuỳ Tiên cho biết, nàng hậu mong muốn vụ án khép lại để tập trung cho công việc cũng như chuyên tâm theo đuổi những dự án cho cộng đồng của riêng mình.

"Trong vai trò là người có sức ảnh hưởng với công chúng, Thuỳ Tiên cũng mong muốn tạo nên một môi trường giải trí lành mạnh, tích cực thay vì lôi kéo sự quan tâm của khán giả bằng những thông tin tiêu cực” - Đại diện cho Hoa hậu Thuỳ Tiên cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Hoa hậu Thùy Tiên vắng mặt tại phiên xử chiều 8-5

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang cùng vắng mặt tại phiên tòa chiều 8-5.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Thịnh- Tân Châu ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN