Đi nhậu “tăng 2”, 2 đối tượng đánh công an để vượt chốt kiểm soát dịch

Sự kiện: Tin pháp luật

Trên đường đi nhậu "tăng 2", Dương và Khánh xông vào đánh một đại úy công an khi được yêu cầu dừng lại kiểm tra giấy tờ tại chốt kiểm soát dịch.

Ngày 16-8, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương (SN 1991; ngụ huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) 1 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Văn Khánh (SN 1998; ngụ huyện U Minh Thượng) 1 năm tù về tội chống người thi hành công vụ.

Dương và Khánh tại phiên xét xử sơ thẩm

Dương và Khánh tại phiên xét xử sơ thẩm

Theo quyết định truy tố, khoảng 19 giờ ngày 4-8, Dương, Khánh và 3 người bạn khác tổ chức uống rượu tại một nhà máy nước đá ở huyện U Minh Thượng. Khi tàn cuộc, Dương rủ Khánh và 2 người bạn khác về vuông tôm của Dương để nhậu tiếp "tăng 2".

Sau đó, Dương điều khiển xe máy chở Khánh và nói với Khánh "nếu có bị chốt kiểm soát dịch chặn xe lại thì chống đối, không chấp hành và đánh luôn" thì Khánh đồng ý.

Toàn cảnh phiên xét xử vụ án chống người thi hành công vụ

Toàn cảnh phiên xét xử vụ án chống người thi hành công vụ

Khi Dương và Khánh chạy đến đoạn đường nông thôn thì gặp chốt kiểm soát dịch của xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng. Dương liền rú ga, nẹt pô gây mất an ninh trật tự. Lúc này, đại úy Lê Minh Tú, cán bộ Công an xã Vĩnh Hòa, yêu cầu Dương và Khánh xuống xe để kiểm tra giấy tờ nhưng cả 2 không chấp hành mà còn dùng lời lẽ thô tục, chửi và đánh đại úy Tú.

Sau đó, Khánh và Dương bị các thành viên chốt kiểm soát dịch khống chế, bắt giữ để bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang.

Nguồn: [Link nguồn]

Hát karaoke lúc nửa đêm, 6 cô gái cùng bạn trai lĩnh phạt

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 2 phòng hát của quán karaoke có 16 nam, nữ thanh niên đang “hát cho nhau nghe”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Vũ ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN