Đi lễ đầu năm, tá hoả phát hiện người đàn ông tử vong dưới hồ nước

Sự kiện: Tin nóng Nam Định

Nạn nhân đã được chính quyền địa phương tổ chức mai táng theo phong tục, chờ người nhà đến nhận.

Ngày 10/2, trao đổi với PV, ông Lê Mạnh Đương, Chủ tịch UBND thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong tình trạng phân huỷ nặng.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân là hồ nước gần chùa Linh Ứng, thị trấn Thịnh Long. Thời điểm được phát hiện, trên người nạn nhân mặc quần bò, áo khoác ngoài màu xanh, tay đeo găng.

Đi lễ đầu năm, tá hoả phát hiện người đàn ông tử vong dưới hồ nước - 1

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Qua công tác khám nghiệm, nạn nhân được xác định khoảng 20 - 35 tuổi. Nguyên nhân tử vong do ngạt nước. Trong người có một chiếc chìa khoá và một thẻ xăm (loại thẻ cầu may khi lễ chùa), ngoài ra không có giấy tờ tuỳ thân hay đồ vật chứng minh thân phận nào khác.

"Chúng tôi đã chôn cất nạn nhân theo phong tục địa phương vào 10h tối hôm qua (9/2 - tức mùng 5 Tết). Qua rà soát địa bàn, bước đầu nhận định nạn nhân không phải là người địa phương. Có thể nạn nhân là một thuyền viên người miền Nam theo tàu cập bến Nam Định ăn Tết từ ngày 3/2 (tức 30 Tết). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã tử vong từ 4 - 5 ngày trước đó, nguyên nhân do ngạt nước chứ không phải án mạng", ông Đương cho hay.

Theo ông Đương, nạn nhân có thể đã sử dụng rượu, bia trước khi đến lễ chùa. Sau đó trên đường về, do không quen đường, người này trượt chân rơi xuống hồ nước và tử vong.

Chủ tịch UBND thị trấn Thịnh Long cũng cho biết chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm người nhà nạn nhân tuy nhiên chưa có phản hồi từ phía nhân dân. Thông báo cũng đã được phát đến khu vực bến tàu, tuy nhiên có một số tàu đã rời khỏi bến từ 2 - 3 ngày trước đó nên công tác tìm kiếm người nhà nạn nhân gặp khó khăn.

Trước đó, tối 9/2, tại hồ nước thuộc khu vực chùa Linh Ứng, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, một số người dân đi lễ chùa tá hoả phát hiện một thi thể người đang phân huỷ nặng, bốc mùi hôi thối.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hải Hậu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nam Định đã có mặt tại hiện trường vụ việc.

Trải qua quá trình điều tra, nhận thấy không có dấu hiệu của một vụ án hình sự, Công an huyện Hải Hậu đã bàn giao thi thể nạn nhân cho chính quyền địa phương để mai táng theo phong tục.

Vớt được thi thể gia đình 3 người lao xe xuống sông Hoài

Lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của 2 vợ chồng và đứa con trai trong chiếc ô tô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN