Đến nhà bạn chơi, bị nhóm đòi nợ chém gần lìa cánh tay

E đến nhà bạn chơi thì gặp một nhóm người đến nhà bạn đòi nợ. E ra can ngăn thì bị nhóm này sử dụng hung khí chèm gần lìa cánh tay.

Ngày 22-11, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đang truy xét nhóm thanh niên đi đòi nợ đã sử dụng hung khí chém gần lìa cánh tay trái của anh L.M.E (SN 1986, quê Cà Mau, tạm trú Phú Nhuận).

Theo thông tin ban đầu, tối 19-11, anh E đến nhà người bạn tên N.T.T (SN 1986, ngụ đường Phan Đình Phùng, phường 3, quận Phú Nhuận) chơi. Đến khoảng 23h, trong lúc đang ngồi chơi thì một nhóm khoảng 6 người cầm hung khí tìm đến nhà anh T, trong đó có một người tên Còi. Nhóm người này kêu bà N.T.H (SN 1970, người thân anh T) trả nợ. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, anh E có chạy vào can ngăn. Nhóm thanh niên này đã dùng hung khí chém anh E gần đứt lìa cánh tay trái và một số thương tích trên cơ thể anh E sau đó bỏ trốn.

Anh E được chuyển vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định sơ cứu sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 để nối lại cánh tay.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đàn ông bị truy sát, chém lìa tay trên đường

Người đàn ông bị nhóm người truy đuổi trên đường phố, sau đó bị chém lìa tay. Vụ việc khiến nhiều người chúng kiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hàn Phi ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN