Đánh chết phạm nhân, 2 cựu CA vào tù

Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa xét xử sơ thẩm lưu động tại trại giam A2 (xã Diên Lâm, Diên Khánh) thuộc Tổng cục 8 - Bộ Công an vụ án “Cố ý gây thương tích, gây hậu quả chết người” xảy ra tại trại giam này.

Bị cáo Nguyên Đăng Khoa (29 tuổi, nguyên thiếu úy, y sĩ bệnh xá của trại) lĩnh án 5 năm tù, bị cáo Võ Thành Phương (27 tuổi, nguyên thượng sĩ, chiến sĩ phân trại K2) lĩnh án 4 năm tù.

Theo cáo trạng, sáng 28/4/2012, phạm nhân Dương Chí Dũng (35 tuổi, trú tại TP. Nha Trang) được yêu cầu đến trạm xá trại để kiểm tra sức khỏe. Trước đó, Dũng cáo bệnh, không đi lao động. Sau khi khám sức khỏe cho Dũng, cán bộ y tế của trại kết luận Dũng đủ sức khỏe để lao động. Hai bên cự cãi, Dũng có những lời lẽ xúc phạm cán bộ trại nên Phương và Khoa đã dùng gậy cao su đánh Dũng, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi biết Dũng chết do cán bộ trại giam đánh, phạm nhân tại phân trại K2, đến K1 của Trại giam A2 đồng loạt không chấp hành nội quy của trại, đập phá, gây mất trật tự nghiêm trọng, ra yêu sách... Khi lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp cùng với một số đơn vị nghiệp vụ trực tiếp đến Trại giam A2 giải quyết, trật tự mới được vãn hồi.

Ngay sau vụ việc xảy ra, thiếu úy Nguyễn Đăng Khoa bị tước danh hiệu CAND và bị khai trừ khỏi Đảng; thượng sĩ Võ Thành Phương bị tước danh hiệu CAND.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghiêm Nhan ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN