Đánh chết người vì bị thu tiền bảo kê

Khang khai do bị thu tiền bảo kê nên đã đánh đập nạn nhân, gây ra án mạng.

Ngày 9/8, Phòng CSHS (Công an TP Hà Nội) cho biết đã quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Khang (SN 1994, ở Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là Đỗ Viết Trung (SN 1983, trú tại huyện Từ Liêm).

Theo lời khai ban đầu của Khang, nguyên nhân là do Trung thu tiền “bảo kê” của một số người làm nghề xe ôm trên địa bàn, trong đó có Nguyễn Trọng Khang.

Cũng vì chuyện này mà giữa Trung và Khang đã nhiều lần xảy ra xô xát. Rạng sáng 30/7/2013, Khang cùng bạn đi trên đường nhìn thấy Trung và nhóm bạn đang ngồi nói chuyện. Bức xúc chuyện cũ, Khang lao vào đánh Trung bất chấp nhóm bạn Trung đang ở đó.

Bị đánh đau, Trung nằm bất tỉnh. Tuy nhiên, Khang vẫn cùng nhóm bạn đánh nạn nhân tiếp.

Nạn nhân bị thêm trận đòn và tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Lương (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN