Đánh chết anh rồi âm thầm chôn xác

Ngày 30-4, Trung tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đang chờ kết quả giám định từ Trung tâm Giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Phùng Quang (trú xã Phước Đồng, TP Nha Trang).

Cũng theo Thượng tá Kỳ, từ nguồn tin của quần chúng, ngày 27-4, Công an TP Nha Trang đã mời Phùng Mười (em ruột của anh Quang) đến làm việc để làm rõ về cái chết của anh Quang. Bước đầu Mười thừa nhận ngày 22-4, trong lúc cãi nhau, do không làm chủ được bản thân nên đã dùng khúc gỗ đánh anh Quang bất tỉnh. Sau đó gia đình đưa anh Quang lên BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu nhưng một ngày sau thì tử vong. Sau khi làm việc, tạm thời ông Mười được về nhà chờ kết quả điều tra cuối cùng.

Trong khi đó, gia đình nạn nhân cũng thừa nhận vì không muốn lộ việc Mười đánh anh trai dẫn đến tử vong nên đã âm thầm mang thi thể anh Quang về mai táng.

Cùng ngày, ông Lưu Văn Sỹ, Phó trưởng Công an xã Phước Đồng, cho biết xã không hề hay biết về vụ việc trên, chỉ khi Công an TP Nha Trang xuống làm việc mới biết vụ việc. “Có thể gia đình muốn giấu sự việc vì trước đây Mười đã có một thời gian đi tù vì tội giết người, nay lại gây ra cái chết của anh trai”.

Được biết, Phùng Mười trước đây có một tiền án, tiền sự về tội giết người. Mười có một vợ, hai con, trong khi đó nạn nhân Quang chưa có vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.XUÂN (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN