Đàn em trùm giang hồ Dũng “ben” sa lưới

Khoa "mụn" là đàn em thân tín của Dũng ben, đã tham gia vụ bắn chết ông Phan Văn Lan, chủ Doanh nghiệp Lan Thảo rồi bỏ trốn.

Chiều 5/9, Thượng tá Nguyễn Văn Võ, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bình Dương, cho biết các trinh sát đã tóm được Nguyễn Đăng Khoa (tức Khoa "mụn", SN 1984, ngụ TPHCM) tại TPHCM hôm 4/9.

Khoa "mụn" là đàn em thân tín của Dũng ben, đã tham gia vụ bắn chết ông Phan Văn Lan, chủ Doanh nghiệp Lan Thảo (TP Thủ Dầu Một – Bình Dương) rồi bỏ trốn.

Ngày 6/5/2011, sau khi nhận lời đi đòi nợ thuê, Dũng "ben" gọi Khoa và nhiều tay đàn em khác ở TPHCM, Đồng Nai tấn công vào nhà ông Lan.

Trước khi Dũng “ben” nổ súng bắn chết ông Lan thì Khoa và nhiều đối tượng khác cầm mã tấu “múa” dằn mặt nhiều người trong nhà ông Lan.

Tính đến nay, khoảng 10 đối tượng tham gia vụ này (trong đó có Dũng ben) đã sa lưới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N. Phú (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN