Đâm chết vợ đang tắm rồi uống thuốc độc tự tử

Thấy vợ đang tắm, Nhàn xông vào đâm chết rồi đưa xác lên giường, mặc quần áo cho thi thể rồi về nhà uống thuốc độc tự tử.

Ngày 21/10, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ấp Tân Cang (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) khiến chị Cao Thị Ánh Tuyết (SN 1967, ngụ ấp Tân Cang) tử vong. Chồng của nạn nhân là Phạm Văn Nhàn (SN 1970, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) đang nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 20/10, do mâu thuẫn gia đình nên Nhàn dùng dao đâm chết chị Tuyết khi vợ đang trong nhà tắm. Sau khi giết vợ, nghi phạm đã đưa thi thể đặt lên giường rồi mặc quần áo cho nạn nhân. Sau đó, Nhàn đi về nhà mình ở xã Bắc Sơn rồi uống thuốc sâu tự tử.

Đâm chết vợ đang tắm rồi uống thuốc độc tự tử - 1

 Nhà tắm nơi người chồng sát hại vợ.

Đến 21h cùng ngày, bà Dương Thị Ánh (SN 1933, mẹ chị Tuyết) qua nhà con gái gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Bà Ánh mở cửa vào nhà tắm thì phát hiện có nhiều vết máu nên đã hô hoán. Mọi người trong khu vực chạy đến kiểm tra thì phát hiện thi thể của chị Tuyết được đặt trên giường đắp chăn, bỏ màn như đang ngủ. Cùng thời điểm này, người thân của Nhàn cũng phát hiện gã bị ngộ độc nên đưa đến bệnh viện cấp cứu trong cơn nguy kịch.

Theo bà Ánh, trước đây Nhàn đã có vợ con và chị Tuyết có một đời chồng và 2 con. Khoảng 10 năm trước chị Tuyết và Nhàn đến với nhau và đăng ký kết hôn, có 2 con chung. Trong thời gian sinh sống Nhàn thường xuyên cờ bạc, đánh đập vợ con. Vì vậy cách đây khoảng 2 tháng chị Tuyết đã làm đơn ly hôn gửi lên tòa án.

Vì vợ muốn ly hôn nên Nhàn thường xuyên hăm dạo đòi giết. Gia đình chị Nhàn đã làm đơn gửi lên cơ quan chức năng địa phương nhờ can thiệp. Tuy nhiên vụ án đau lòng vẫn xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Hội (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN