Giết người vì bị can ngăn đánh mẹ

TAND tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt sơ thẩm tám năm tù đối với bị cáo Đinh Vol (SN 1995) về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 23-8-2017, Đinh Vol và Đinh Thin (SN 1994, trú cùng làng) nhậu ở nhà một người dân trong làng.

Đến tối, Đinh Vol đi về nhà lấy một con dao bỏ trong túi quần với ý định sau đó sẽ đưa con lên rẫy. Lúc này, mẹ Đinh Vol là bà Đinh Thị Đang thấy con đã uống nhiều rượu nên ngăn cản việc đưa cháu nội lên rẫy.

Giết người vì bị can ngăn đánh mẹ - 1

Bị cáo Đinh Vol tại tòa

Quá bực tức, Đinh Vol đã đánh mẹ tới tấp. Đinh Thin thấy vậy khuyên giải, can ngăn nhưng Đinh Vol không nghe, còn quay sang cãi nhau với Đinh Thin.

Bực tức vì Dinh Vol dám hỗn với mẹ ruột, Đinh Thin xông vào đánh Đinh Vol. Trong lúc giằng co, Đinh Thin và Đinh Vol đều ngã xuống đất. Sẵn con dao trong túi, Đinh Vol rút ra đâm một nhát vào ngực khiến Đinh Thin tử vong tại chỗ.  

Giết người yêu xinh đẹp, đăng status trên Facebook: ”Em ở mô về đi”

Sau khi giết hại nữ sinh lớp 12 P.T.H. bằng 12 nhát dao, giấu thi thể trên đỉnh núi, Phạm Văn Quý về lên Facebook tỏ ra lo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lữ Quỳnh Loan (Pháp luật TP.HCM)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN