Đâm chết người vì nghi trêu ghẹo bạn gái

Nhóm thanh thiếu niên sau khi ăn nhậu thì đi hát karaoke. Chỉ vì nghi ngờ chọc ghẹo bạn gái mà người chết kẻ đi tù...

Ngày 9-6, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đình Cảnh (16 tuổi) 10 năm tù, Nguyễn Đình Thái (17 tuổi) 7 năm tù về tội giết người và buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 155 triệu đồng.

Đồng thời, Tòa tuyên phạt Hoàng Văn Quyết (19 tuổi) 15 tháng tù, Hồ Công Quân (18 tuổi) 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ, trưa 31-7-2016, sau khi ăn nhậu tại nhà Quyết thì Quyết rủ Cảnh, Thái, Quân và nhóm bạn trai, gái đi hát Karaoke tại quán Ninh Nguyệt (xã Hậu Thành).

Đâm chết người vì nghi trêu ghẹo bạn gái - 1

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Trong quá trình hát, nghi ngờ anh Trần Đình Hiếu (23 tuổi) trêu chọc Hà (bạn gái đi chung trong nhóm) nên giữa Quyết và Hiếu xảy ra mâu thuẫn cãi nhau dẫn đến ẩu đả giữa hai nhóm Quyết và Hiếu...

Đâm chết người vì nghi trêu ghẹo bạn gái - 2

Người thân mang di ảnh nạn nhân đến tham dự phiên tòa

Hậu quả Hiếu bị đâm trọng thương, gục xuống đất, đến chiều cùng ngày thì tử vong.

Cảnh, Thái và Quyết, Quân đến UBND xã Diễn Trung xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Giết người vì câu nói “tình yêu như chó gặm“

Chỉ vì câu nói đùa : “Tình yêu của mày như chó gặm, lấy ai mà yêu“, Tùng cho rằng bị sỉ nhục nên trả thù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Lam (Pháp Luật TPHCM)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN