Hà Nội: Nghi án giết người vì bị “cắm sừng”

Sau khi thanh toán tiền ăn sáng, anh T. bị một nam thanh niên tiến tới xô xát, đâm trọng thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 2.7, Công an quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án sát hại anh P.T.T (27 tuổi, ở Nam Định) tại khu vực phường Mỹ Đình 1.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 1.7, anh T. đến quán cháo lòng ở gần cổng làng Tân Mỹ (thuộc tổ 15, phường Mỹ Đình 1) ăn sáng. Khi anh T. chuẩn bị ra về thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát với một thanh niên đang đứng bên ngoài

Trong lúc cự cãi, anh T. bất ngờ bị thanh niên này lao vào, dùng dao Thái Lan đâm vào cổ. Nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Thể thao gần đó cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, anh T. tử vong.

Hà Nội: Nghi án giết người vì bị “cắm sừng” - 1
Khu vực xảy ra vụ án mạng 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Trần Văn Hoan (SN 1990, HKTT tại Nam Định, hiện ở trọ tại phường Mỹ Đình 1) - nghi phạm tấn công anh T. đã tới cơ quan điều tra đầu thú.

Được biết, Hoan làm nghề lái xe taxi tại khu vực quận Nam Từ Liêm. Hoan đã có vợ và con trai hơn 2 tuổi.

Trong khi đó, nạn nhân P.T.T cũng đã lập gia đình và có một người con. Anh T. hiện đang là công nhân kỹ thuật cho một công ty có trụ sở tại phường Mỹ Đình 1. Vợ Hoan cũng làm tạp vụ tại nơi nạn nhân P.T.T làm việc.

Một số người dân sinh sống ở gần khu vực xảy ra vụ việc cho biết, thời điểm xảy ra xô xát với anh T., Hoan có những lời lẽ nghi ngờ anh T. có tình cảm với vợ mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN