Đâm chết em ruột vì xen vào chuyện gia đình

Bực tức vì Sơn xen vào chuyện gia đình mình, Châu đã dùng dao đâm chết em ruột mình.

Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Ngày 27/8, Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Ngọc Châu (55 tuổi, ngụ xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h ngày 13/8, Châu cùng em ruột là Nguyễn Ngọc Sơn (50 tuổi, ngụ xã Đồng Thạnh) đi đám giỗ và nhậu tại nhà của một người hàng xóm ngụ cùng địa phương.

Đến khoảng 11h cùng ngày, Châu đi về nhà, Sơn tiếp tục tổ chức nhậu tại nhà Sơn (cách nhà Châu một con kênh).

Đến khoảng 15h cùng ngày, Châu và vợ xảy ra mâu thuẫn trong việc đi TP. Hồ Chí Minh thăm bệnh. Châu lớn tiếng với vợ “bệnh mà đi cái gì”. Nghe Châu lớn tiếng, Sơn đứng trước nhà nói “bả đi kệ bả, mày mắc mớ gì mày nói”.

Châu bực tức nói: “nhà của tao mắc mớ gì mày”, lúc này Sơn nói “mày muốn gì lên lộ chơi với tao”.

Nói xong, Sơn dắt bò lên đường huyện 18. Thấy vậy, Châu đi xuống nhà bếp lấy 1 con dao Thái Lan và đi đến chỗ Sơn, cả hai tiếp tục cự cãi. Lúc này, Châu cầm dao đâm vào ngực trái làm Sơn chết tại chỗ.

Gây án xong, Châu đến Công an xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây đầu thú.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 1 nhát trúng tim dẫn đến tử vong.

Theo người dân địa phương, Châu và Sơn cùng làm bốc vác tại nhà máy xay xát lúa ở xã Đồng Thạnh. Trước ngày xảy ra án mạng, 2 anh em cũng đã xảy ra đánh nhau.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhậu về đập phá đồ đạc, anh trai bị em ruột dùng dây xích trói vào gốc xoài đến chết

Nghe mẹ báo anh ruột nhậu rồi quậy phá, đập đồ đạc, Đổi cùng cháu ruột lôi ông Danh ra gốc xoài và dùng dây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A Kiệt ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN