Đặc nhiệm bắt cướp trên đường áp giải hai kẻ trộm

Đang trên đường áp giải hai tên trộm về trụ sở công an, nhóm trinh sát đặc nhiệm hình sự phát hiện tên cướp điện thoại nên truy đuổi và khống chế.

Lúc 9h sáng ngày 23/10, nhóm hình sự đặc nhiệm công an TP.HCM tuần tra trên Quốc lộ 50 (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM) thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy có dấu hiệu khả nghi, luôn đảo mắt “tìm mồi” nên bám theo.

Sau nhiều giờ theo dõi, khi đến chung cư Phú Mỹ (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh), hai tên này liền tấp xe vào lề, tên ngồi sau nhảy xuống xe lao đến xe máy của chị Lê Thị Nhãn (29 tuổi) dựng trên lề đường dùng đoản phá khóa, lấy xe máy của chị Nhãn tẩu thoát.

Từ phía sau, các trinh sát lao tới truy đuổi. Cuộc rượt đuổi kéo dài nhiều km, khi đến đường Nguyễn Trãi (quận 5), hai tên cướp bị các trinh sát ép sát ngã xe. Khi cả hai vùng dậy định tháo chạy thì bị các trinh sát quật ngã khống chế.

Đặc nhiệm bắt cướp trên đường áp giải hai kẻ trộm - 1

Trần Doãn Hưng và Nguyễn Văn Quý

Trên đường dẫn giải hai tên trộm là Trần Doãn Hưng (36 tuổi) và Nguyễn Văn Quý (28 tuổi, cả hai cùng quê Nghệ An) về công an xã Phong Phú (huyện Bình Chánh) để lập hồ sơ xử lý, các trinh sát phát hiện người đàn ông có dấu hiện khả nghi nên chia làm 2 mũi vừa đeo bám, vừa chở hai tên trộm.

Bám theo được một đoạn, thì các trinh sát phát hiện đối tượng giật điện thoại của một thanh niên liền lao tới truy bắt. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã khống chế tên cướp giao cho công an xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) xử lý, kết thúc hai vụ trộm xe máy và cướp điện thoại trong vòng vài giờ.

Đặc nhiệm bắt cướp trên đường áp giải hai kẻ trộm - 2

Dậu cùng hung khí gây án

Tại cơ quan công an, tên cướp điện thoại khai là Đỗ Văn Dậu (43 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh). Dậu có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, mới ra tù cách đây 1 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN