Đã bắt được nghi phạm gây ra vụ nổ tiệm vàng ở Hải Phòng

Sau gần 1 tháng lẩn trốn, cải trang và sống lang thang, Phạm Anh Vũ đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Phạm Anh Vũ bị bắt giữ sau gần 1 tháng lẩn trốn.

Phạm Anh Vũ bị bắt giữ sau gần 1 tháng lẩn trốn.

Ngày 15/4, thông tin từ Công an quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng cho biết, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hồng Bàng vừa bắt giữ Phạm Anh Vũ (SN 1994, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng), nghi phạm gây ra vụ nổ tại tiệm vàng Đức Đệ có địa chỉ tại số 75 đường Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng.

Gần 1 tháng qua, Phạm Anh Vũ cải trang, sống lang thang trên đường phố, không sử dụng điện thoại di động để lẩn trốn cơ quan chức năng. Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.

Tiệm vàng Đức Đệ tối hôm xảy ra vụ việc.

Tiệm vàng Đức Đệ tối hôm xảy ra vụ việc.

Trước đó, khoảng 18h tối 17/3, tại đường Hải Triều, phường Quán Toan xuất hiện một nam thanh niên cầm theo 2 quả nổ tự chế ném vào tiệm vàng Đức Đệ có địa chỉ tại số 75 Hải Triều.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường thông tin tới cơ quan chức năng, 1 trong 2 quả nổ đã phát nổ khiến nhiều đồ đạc trong tiệm vàng Đức Đệ bị hư hỏng, may mắn không có ai bị thương.

Khi phát hiện hành vi của nam thanh niên trên, người trong tiệm vàng Đức Đệ và người dân đã hô hoán, truy đuổi nghi phạm. Lúc này, nghi phạm vừa bỏ chạy vừa đánh lại những người truy đuổi. Một số người dân đã bị đối tượng ném quả nổ thứ 2 để bỏ chạy.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Phạm Anh Vũ là nghi phạm gây án. Thời điểm gây án, Vũ có biểu hiện ngáo đá, thường xuyên lên mạng xem những clip chế tạo bom, mìn.

Nguồn: [Link nguồn]

Công an phát thông báo truy tìm nghi phạm ném chất nổ tự chế vào tiệm vàng

Cơ quan công an đã phát thông báo truy tìm Phạm Anh Vũ, nghi phạm gây ra vụ nổ tiệm vàng rồi bỏ trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN