Cựu cán bộ công an lĩnh án tù vì thích khoe súng

Sự kiện: Tin pháp luật Gia Lai

Sau khi xuất ngũ, Trung nhặt được khẩu súng và 5 viên đạn rồi đem về cất giấu. Khi mang khoe với bạn bè, Trung nổ súng bắn chỉ thiên nhưng bị lực lượng công an bắt tại trận.

Ngày 26/11, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tiến Trung, SN 1984, trú tại phường Ia Kring, TP.Pleiku về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trung từng công tác trong ngành công an từ năm 2004-2015. Vào thời điểm ra quân năm 2015, Trung là cán bộ của Công an phường Đống Đa, TP.Pleiku. Sau khi ra khỏi ngành, Trung đi làm thuê ở nhiều nơi. 

Đối tượng Trung bị phạt 12 tháng tù.

Đối tượng Trung bị phạt 12 tháng tù.

Khoảng tháng 6/2018, trong một lần đi chơi ở nhà bạn, Trung nhặt được 1 khẩu súng Makarov (K59) bên trong có 5 viên đạn ở ven đường Quốc lộ 14B, thuộc thôn Tam Hòa, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Sau đó, Trung đem về cất giấu tại khu vực núi đá thuộc xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, rồi tiếp tục đem về phòng trọ ở phường Ia Kring, TP.Pleiku.

Tháng 7/2019, sau khi nhậu với bạn bè, Trung mang khẩu súng và 5 viên đạn đến quán cà phê  khoe với mọi người nhưng có người nói rằng khẩu súng Trung khoe chỉ là giả.

Để chứng minh khẩu súng đang cầm là súng thật, Trung đã dùng súng bắn 5 viên đạn hướng lên trời thì bị đội Cảnh sát phản ứng nhanh 113 Công an tỉnh bắt quả tang.

Lúc này, Trung đang cầm khẩu súng trên tay. Cảnh sát 113 thu giữ 4 vỏ đạn tại hiện trường.

Kết thúc phiên tòa, Trung bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 12 tháng tù giam.

Nguồn: [Link nguồn]

Phó công an xã rút súng chĩa vào dân

Trong lúc giằng co dẫn đến xô xát, phó trưởng công an xã đã rút súng chĩa vào người dân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Nam ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN