Cướp điện thoại của Việt kiều bị phạt 5 năm tù

Thấy người đàn ông Việt kiều Mỹ đang nghe điện thoại bên đường, Nhân điều khiển xe áp sát để đồng bọn giật điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát.

Ngày 20/5, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Công Nhân (23 tuổi, ở quận 8, TP.HCM) 5 năm tù về tội Cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, Nhân có quen biết với Tỷ (không rõ lai lịch). Khoảng 10h, ngày 16/11/2013, do thiếu tiền tiêu xài nên Nhân rủ Tỷ đi uống cà phê để bàn kế hoạch đi cướp và được người này đồng ý. Hai tên chở nhau trên một chiếc xe máy chạy lòng vòng tìm người sơ hở.

Cướp điện thoại của Việt kiều bị phạt 5 năm tù - 1

Bị cáo trước vành móng ngựa.

Khoảng 11h30 phút cùng ngày, đến đường Tạ Quang Bửu (quận 8) thấy anh Ngô Anthony Ba (Việt kiều Mỹ) đang nghe điện thoại bên đường, Nhân liền điều khiển xe máy áp sát anh Ba để Tỷ ngồi phía sau giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.

Nghe tiếng truy hô của nạn nhân, người dân cùng cảnh sát hình sự công an quận 8 tổ chức truy đuổi và bắt giữ được Nhân. Riêng Tỷ nhanh chân tẩu thoát cùng chiếc điện thoại giật được.

Tại cơ quan điều tra, Nhân khai thêm, với thủ đoạn tương tự, trước đó anh ta cũng đã gây ra hai vụ cướp khác trên địa bàn quận 4.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Thành - Kim Đính (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN