Y án kẻ dùng mã tấu chém người, cướp điện thoại

Thấy người đi đường nghe điện thoại iphone, Đại dùng mã tấu chém mạnh vào cánh tay nạn nhân rồi cướp điện thoại cùng đồng bọn bỏ chạy.

Sáng 6/12, TAND Tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án đối với bị cáo Trần Chính Đại (SN 1986, ngụ TP.HCM) 13 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, tối 14/12/2012, Đại cùng Trần Minh Tuấn (SN 1996, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Hữu Long (SN 1996, ngụ TP.HCM) rủ nhau đi xe máy lượn khắp khu vực quận 8 để “săn mồi” cướp tài sản.

Sau đó, cả nhóm đi đến đường Tạ Quang Bửu (Q.8) thấy anh Bùi Như Đào, đang ngồi nghe điện thoại ở ghế đá trên vỉa hè.

Cả 3 dừng xe, Đại cầm mã tấu cùng Long tiến tới anh chỗ anh Đào đang ngồi để cướp. Đại dùng cầm mã tấu bằng hai tay, chém mạnh vào cánh tay anh nạn nhân khiến điện thoại rơi ra. Long chạy lại nhặt điện thoại rồi cả hai cũng bỏ chạy ra chỗ Tuấn đang đứng chờ rồi tẩu thoát.

Nhận thấy hành vi của bị cáo Đại quá dã man, nguy hiểm cho xã hội nên HĐXX đã giữ nguyên mức án 13 năm tù. Tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, tòa tuyên phạt  Tuấn mức án 8 năm tù và Long 5 năm tù cùng tội danh “cướp tài sản” và cả hai không có kháng cáo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN