Cự cãi vợ ngoài đường, chồng bị người can ngăn đánh chết

Trong lúc đang cự cãi với vợ ngoài đường, anh Hùng bị 1 thanh niên đánh trọng thương dẫn đến tử vong.

Ngày 7-12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Lộc (SN 1994), Nguyễn Văn Chung (SN 1990) và Hồ Văn Qúy (SN 1994), ngụ cùng thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Cự cãi vợ ngoài đường, chồng bị người can ngăn đánh chết - 1

Lộc, Chung và Quý tại cơ quan CSĐT. Ảnh: DK

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25-11, sau khi nhậu xong với nhóm bạn, anh Hùng có chở 1 thanh niên tên Phong về nhà. Trên đường về, anh Hùng gặp vợ dọc đường thì giữa đôi bên xảy ra cự cãi nhau. Lúc này, Lộc, Chung và Quý đang ngồi nhậu gần đó chạy đến can ngăn nên xảy ra mâu thuẫn giữa Phong và Lộc. Khi bị Phong dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu, Lộc rút dây thắt lưng đánh trả lại. Thấy bạn nhậu bị đánh, Chung và Quý xông vào tiếp sức khiến Phong ngã xuống đường. Lúc này, anh Hùng dùng nón bảo hiểm đánh Lộc thì bị Lộc, Chung và Quý đánh trả. Trong lúc xô xát, Lộc dùng dây thắt lưng đánh vào người và phần đầu của anh Hùng khiến anh này ngã xuống đường bất tỉnh. Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện và về nhà, đến 2-12, anh Hùng tử vong do chấn thương sọ não.

Hay tin anh Hùng tử vong, cả 3 thanh niên này đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Bố mắng rửa bát bẩn, con trai lấy búa đánh chết bố

Trong lúc đi rửa bát, bị bố chửi mắng do rửa bẩn, Doanh đã bất ngờ đánh chết bố đẻ của mình bằng nhiều nhát búa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nốt (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN