Cự cãi, mang 20 lít xăng đốt nhà người yêu khiến 2 người tử vong

Sự kiện: Tin pháp luật Cà Mau

Do cự cãi, Phước từ Cà Mau đến Trà Vinh, mang theo 20 lít xăng tạt xung quanh nhà bạn gái rồi châm lửa đốt, làm Phước cùng anh trai bạn gái tử vong.

Chiều 19-7, thông tin từ Công an huyện Duyên Hải (Trà Vinh) đang điều tra, làm rõ vụ phóng hỏa đốt nhà xảy ra tại xã Đông Hải, làm 2 người tử vong.

Cự cãi, mang 20 lít xăng đốt nhà người yêu khiến 2 người tử vong - 1

Hiện trường vụ cháy. Ảnh do công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 17-7, Bùi Thế Phước (39 tuổi; ngụ Cà Mau) thuê xe đi từ Cà Mau đến huyện Duyên Hải. Tối cùng ngày, Phước mang theo khoảng 20 lít xăng tạt xung quanh nhà bạn gái là chị Dương Thị Thuỳ D. (24 tuổi, ngụ xã Đông Hải) rồi châm lửa đốt.

Gia đình chị D. phát hiện nên hô hoán cho mọi người chạy thoát thân. Nhưng anh Dương Hoàng A. (26 tuổi, anh trai chị D.) bị bỏng nặng nên được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu và chuyển lên TP HCM điều trị. Do vết bỏng nặng, đến sáng 19-7, anh A. tử vong tại bệnh viện. Riêng Phước lúc đốt nhà người yêu bị cháy toàn thân và tử vong. 

Theo cơ quan điều tra, Phước từng có thời gian làm thuê ở Đồng Nai nên quen với chị D. Sau đó, Phước quay về quê ở Cà Mau, còn chị D. về sống với gia đình tại xã Đông Hải. Mấy ngày trước, Phước và bạn gái xảy ra cự cãi về chuyện tiền bạc và dẫn đến vụ việc trên.

Lao vào trường mầm non đâm liên tiếp vào người vợ rồi tự tử

Người vợ vừa giao con cho cô giáo thì chồng chạy từ bên ngoài vào dùng dao đâm liên tiếp rồi uống thuốc tự tử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ca Linh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN