Cơn thịnh nộ của người chồng có vợ “lên giường” với nhiều đàn ông: Xác chết lõa thể

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Thi thể không còn nguyên vẹn được tìm thấy trong hẻm núi đã khiến nhà chức trách gặp nhiều khó khăn trong việc xác định danh tính nạn nhân.

Tuy là cảnh sát nhưng Arthur Eggers được đánh giá là nhút nhát, kiên nhẫn và luôn bị vợ chi phối. Trong khi đó, người vợ kém 10 tuổi của anh thường xúc phạm chồng và khoe khoang khắp nơi rằng có thể qua đêm với nhiều đàn ông mà Arthur không dám ý kiến. Tuy nhiên, người phụ nữ này không ngờ rằng đã đánh giá sai chồng mình.

Arthur Eggers bên vợ Dorothy Eggers và con gái.

Arthur Eggers bên vợ Dorothy Eggers và con gái.

Xác chết không nguyên vẹn

Ngày 2/1/1946, hai người dân khi đang đi bộ đã vô tình phát hiện một bọc đồ được quấn chặt vứt trong hẻm núi ở khu vực hẻo lánh thuộc San Bernardino, California, Mỹ. Khi mở chiếc bọc ra, họ đã vô cùng bàng hoàng khi thấy bên trong một chiếc chăn kẻ sọc xanh trắng là xác chết loã thể và không còn nguyên vẹn của phụ nữ.

Đầu và tay nạn nhân không còn khiến nhà chức trách gặp nhiều khó khăn trong việc xác định danh tính thông qua hồ sơ nha khoa hoặc dấu vân tay. Cơ quan chức năng xác định thi thể nằm đây chưa đầy 1 ngày.

Tuy nhiên cuộc điều tra của cảnh sát đã có hy vọng vào 4 ngày sau, khi các khớp ngón chân cái của bàn chân nạn nhân sưng tấy. Từ đây, chuyên gia có thể ước tính nạn nhân trong độ tuổi từ 35 đến 40, cao khoảng 1,7 m. Cô bị bắn hai lần. Một trong số đó đã xuyên qua trái tim khiến nạn nhân tử vong. Nạn nhân nhóm máu A.

Các cuộc tìm kiếm xung quanh khu vực phát hiện ra thi thể không nguyên vẹn được tiến hành nhưng cảnh sát không thu được kết quả gì đáng kể ngoại trừ một vài dấu chân rải rác. Hàng trăm tin báo về người mất tích đổ về sở cảnh sát từ khắp nơi trên cả nước. Người thân trong gia đình của những phụ nữ mất tích đã đến San Bernardino để xem thi thể nhưng không ai có thể nhận dạng được.

Viên cảnh sát đáng ngờ

Thời điểm này, một cảnh sát của thành phố Temple, bang California tên là Arthur Eggers (51 tuổi) cũng thông báo về sự mất tích của vợ mình – Dorothy Eggers (41 tuổi).

Arthur Eggers sống cách San Bernardino 80 km. Người đàn ông này đã báo vợ mình mất tích trong cùng ngày thi thể không nguyên vẹn được phát hiện. Khi được đưa tới nhận dạng thi thể, Arthur khẳng định đây chắc chắn không phải vợ mình bởi cô thấp hơn người này. Trong phần mô tả đặc điểm của Dorothy, Arthur ghi rằng vợ mình chỉ cao khoảng 1,57m.

Arthur cho biết anh và người vợ đã kết hôn 18 năm của mình đã có một cuộc tranh cãi về tiền bạc. Dorothy sau đó nổi giận và bỏ ra ngoài. Từ đó, cô không quay lại và cũng không liên lạc về cho gia đình. Arthur nói rằng vợ mình chủ động bỏ đi và không thể có chuyện gì xấu xảy đến với cô.

Tuy nhiên. bác sĩ từng chữa bệnh cho Dorothy sau đó được đưa tới San Bernardino nhận dạng thi thể. Vị bác sĩ đã nhận ra một vết sẹo trên ống chân và những vết sưng khớp ngón chân lớn của nạn nhân. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, ông tuyên bố chắc chắn rằng đây là bệnh nhân của mình - Dorothy Eggers.

Tuy xác định được danh tính thi thể nhưng cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra manh mối liên quan đến thủ phạm.

Không lâu sau khi phát hiện ra xác Dorothy, Arthur đã bán chiếc xe của mình cho cảnh sát trưởng. Người này nhận thấy có vết máu trong cốp xe. Kết quả xét nghiệm cho thấy nó thuộc nhóm máu A, giống với nhóm máu của Dorothy.

Cùng với đó, những chi tiết không nhất quán về câu chuyện của Arthur và một loạt bằng chứng khác đã làm dấy lên nghi ngờ về người đàn ông này.

(Còn nữa)

----------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Cơn thịnh nộ của người chồng có vợ “lên giường” với nhiều đàn ông vào lúc 4h ngày 10/11/2021 trên mục Pháp luật

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết của giám đốc có nhân tình quyến rũ: Buổi hẹn hò chết chóc

Người phụ nữ đến gặp nhân tình mà không biết rằng mọi hành động của mình đều bị chồng theo dõi bằng thiết bị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia, New York Daily News) ([Tên nguồn])
Cơn thịnh nộ của người chồng có vợ “lên giường” với nhiều đàn ông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN