Con rể giết chết mẹ vợ, lấy lý do "giải thoát" cho mẹ?

Sự kiện: Tin nóng Quảng Bình

Tại cơ quan điều tra, Quang khai nhận lý do bóp cổ mẹ vợ đến chết là vì nghĩ mẹ vợ mình bị "ma nhập" nên muốn giải thoát.

Sáng 29-12, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an thị xã Ba Đồn đã làm rõ đối tượng gây ra vụ giết người  xảy ra trên địa bàn gây xôn xao dư luận.

Nạn nhân là bà Lê Thị Hồng N. (SN 1962, trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) bị chính con rể mình là Nguyễn Văn Quang (SN 1981, ngụ cùng địa chỉ trên) sát hại.

Con rể giết chết mẹ vợ, lấy lý do "giải thoát" cho mẹ? - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Quang đang bị tạm giữ tại cơ quan công an

Trước đó,  khoảng 6 giờ ngày 27-12, Công an thị xã Ba Đồn nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể bà N. nằm ở cánh đồng rau muống trước sân nhà với nhiều vết thương. Gia đình đã đưa thi thể bà N. vào nhà để chuẩn bị khâm liệm.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Ba Đồn tới hiện trường tiến hành xác minh vụ việc và phát hiện trên thi thể nạn nhân có nhiều nghi vấn nên đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và xác định bà N. bị sát hại nên hành tiến hành rà soát, truy xét đối tượng gây án.

Qua xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan, cơ quan điều tra đã xác định đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Quang (con rể của nạn nhân).

Tại cơ quan điều tra, Quang khai nhận vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, do không ngủ được nên đối tượng dậy khỏi phòng rồi đi ra sân nhà. Lúc đó, Quang thấy mẹ vợ đi bộ từ sân nhà ra cổng nên đối tượng này đã xông vào đẩy bà N. ngã xuống ruộng rau muống rồi ngồi đè lên người và lấy bùn ở dưới ruộng nhét vào miệng, đồng thời bóp cổ khiến nạn nhân tử vong.

Quang nói rằng việc sát hại mẹ vợ là do nghĩ nạn nhân bị ma nhập vào người nên muốn giải thoát cho mẹ mình.

Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Con rể giết mẹ vợ: Bố và em vợ vẫn xin giảm án

Dù giết mẹ vợ và gây thương tật 15% cho em vợ, gia đình bị hại tại tòa vẫn xin giảm án cho bị cáo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Phúc ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN