Côn đồ vào tận nhà truy sát 2 cha con vì món nợ game bắn cá

Sự kiện: Hải Dương

Từ mâu thuẫn tiền bạc, nhóm người mang theo hung khí như tuýp sắt, dao bầu gắn vào tuýp sắt chém 2 bố con trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Côn đồ vào tận nhà truy sát 2 cha con vì món nợ game bắn cá - 1

Nhóm côn đồ tới tận nhà tấn công ông Hào sau khi đánh anh Đức trọng thương

Ngày 11/6, Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) đang điều tra làm rõ vụ việc ông Đặng Đình Hào (SN 1965, ở xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang) và con trai Đặng Đình Đức (SN 1992) bị nhóm đối tượng đánh nhập viện.

Trước đó, bà Phạm Thị Phượng (SN 1972, vợ ông Hào) gửi đơn tới cơ quan báo chí kêu cứu về việc, nhóm côn đồ dùng hung khí truy sát, chém trọng thương ông Hào và anh Đức.

Theo trình bày của bà Phượng, do chơi trò bắn cá, Đức nợ một nhóm người do đối tượng tên Phạm Ngọc Tú (SN 1995, hiện ở tại xã Tráng Liệt) cầm đầu số tiền là 60 triệu đồng nhưng đã trả được 45 triệu đồng.

Chiều 8/6, nhóm đối tượng do Tú cầm đầu đã hẹn Đức tới ngã 5 thị trấn Kẻ Sặt để nói chuyện. Khi vừa ngồi xuống, Đức bị 4 đối tượng cầm tuýp sát đánh cho bầm dập.

Đức chạy được về nhà thì nhóm đối tượng trên tiếp tục truy đuổi vào nhà. Tại đây, ông Hào đã bị nhóm này chém đứt gân tay trái. Sau khi xảy ra sự việc, 2 bố con ông Hào đã được đưa đi cấp cứu.

Lãnh đạo Công an huyện Bình Giang xác nhận có sự việc trên xảy ra trên địa bàn huyện. Đối tượng cầm đầu trong vụ việc này được xác định là Phạm Ngọc Tú. Sau khi gây ra vụ việc, Tú và đồng bọn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang đang xác minh, củng cố hồ sơ và truy tìm đối tượng gây án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để con trớ trên ô tô khách, hai người bị truy sát dã man

Không may để con nôn trên chiếc xe ô tô chở khách, anh Yên và một người bạn bị khoảng 10 đối tượng dùng hung khí đánh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hải – Xuân Lực ([Tên nguồn])
Hải Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN